Giáo hoàng Francis bị sốc trước vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ

Giáo hoàng Francis trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh TG5 của Italy ngày 9/1 nói rằng ngài cảm thấy bị 'sốc' trước vụ bạo loạn tại Quốc hội Mỹ hồi đầu tuần này.

Giáo hoàng Francis cho rằng vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ phải bị lên án. (Nguồn: CNS, Reuters)

Giáo hoàng Francis cho rằng vụ bạo loạn tại trụ sở Quốc hội Mỹ phải bị lên án. (Nguồn: CNS, Reuters)

Trong cuộc trả lời phỏng vấn, Giáo hoàng Francis nói: "Tôi đã bị sốc bởi vì đây (dân tộc Mỹ) là một dân tộc rất kỷ luật trong nền dân chủ. Một phong trào như vậy là hoàn toàn tách biệt với người dân và phải bị lên án".

Giáo hoàng còn cho rằng thậm chí ở những xã hội hoàn thiện nhất, "vẫn còn có điều gì đó là không đúng - một điều gì đó khiến người dân xuống đường chống lại cộng đồng, chống lại nền dân chủ và chống lại lợi ích chung.

Tôi xin cảm ơn Chúa trời vì điều đó (ở Mỹ) đã được bộc lộ, bởi vì theo cách như vậy, bạn mới có thể tìm thấy được biện pháp khắc phục".

(theo TG5)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/giao-hoang-francis-bi-soc-truoc-vu-bao-loan-tai-tru-so-quoc-hoi-my-133548.html