Giáo hoàng đổi xe mới, đi SUV giá rẻ

Ôtô mới của Giáo hoàng Francis là Dacia Duster, dòng SUV giá rẻ của hãng xe Romania.

Nhà sản xuất xe Dacia đã gửi tặng Giáo hoàng chiếc Dacia Duster mới trong tuần này. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng xe hiệu Dacia.

Nhà sản xuất xe Dacia đã gửi tặng Giáo hoàng chiếc Dacia Duster mới trong tuần này. Đây là lần đầu tiên Giáo hoàng Francis sử dụng xe hiệu Dacia.

Kể từ những năm 70, người đứng đầu Tòa Thánh đã sử dụng nhiều xe khác nhau. Và cũng kể từ vụ ám sát hụt Giáo hoàng John Paul II năm 1981, xe của Giáo hoàng bắt buộc phải lắp kính chống đạn.

Trong nhiều năm qua, các mẫu xe của Giáo hoàng chủ yếu đến từ thương hiệu British Leyland, Fiat, Ford, Mercedes-Benz, và SEAT. Lần này, Dacia Duster được thiết kế đặc biệt dành riêng cho Giáo hoàng.

Dacia Duster có 5 chỗ ngồi, một trong số đó là ghế ngồi phía sau thoải mái.

Xe có cửa sổ trời rất rộng, sử dụng cấu trúc kính có thể dịch chuyển, khoảng sáng gầm xe thấp hơn mức thông thường 30 mm, có thiết bị hỗ trợ bên trong và bên ngoài. Xe được sơn màu trắng, nội thất màu be, dài x rộng là 4,34 x 1,8 m.

Đích thân giám đốc bộ phận Groupe Renault Romania đồng thời là CEO Automobile Dacia SA đã trao xe cho Giáo hoàng trong chuyến thăm Tòa thánh Vatican hồi đầu tuần.

Các thông số về động cơ, khả năng chống đạn cũng như trang bị hỗ trợ của xe được giữ kín.

Gia Nguyễn

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giao-hoang-doi-xe-moi-di-suv-gia-re-post1019404.html