Giáo hoàng cầu nguyện cho nạn nhân trong vụ đánh bom ở Ai Cập

Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đang cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom xe buýt du lịch ở Ai Cập, trong đó có ba du khách của Việt Nam.

Trong bức điện chia buồn được bộ trưởng ngoại giao Vatican gửi đến tổng thống Ai Cập hôm 29/12, Giáo hoàng Francis bày tỏ "vô cùng đau đớn" trước vụ tấn công gần Kim tự tháp Giza.

Ba khách du lịch Việt Nam và hướng dẫn viên Ai Cập của họ đã thiệt mạng trong vụ tấn công hôm 28/12, 11 người khác bị thương nặng.

Tòa thành Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đang cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập hôm 28/12. Ảnh: Vatican.

Tòa thành Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đang cầu nguyện cho các nạn nhân thiệt mạng trong vụ đánh bom ở Ai Cập hôm 28/12. Ảnh: Vatican.

Theo AP, Vatican cho biết Giáo hoàng Francis đã ban phước thánh cho Ai Cập và người dân nước này, đồng thời "tin tưởng rằng tất cả sẽ cùng nhau vượt qua bạo lực với sự đoàn kết và hòa bình".

Hôm 29/12, Bộ Nội vụ Ai Cập cho biết lực lượng an ninh nước này đã tiêu diệt 40 phiến quân trong các cuộc đột kích ở bán đảo Sinai và khu vực Cairo. Các phần tử phiến quân được cho là đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở du lịch của chính phủ và nhà thờ Công giáo.

Theo Bộ Ngoại giao Việt Nam, vụ nổ hôm 28/12 đã làm bị thương 11 du khách Việt Nam khác cũng như tài xế xe buýt Ai Cập, người đã chở tổng cộng 15 khách du lịch Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Ai Cập Trần Thanh Công đã đến thăm hiện trường vụ tấn công và Bệnh viện Al Haram, nơi các nạn nhân đang được điều trị.

Khu vực xảy ra vụ tấn công là Marioutiyah, gần Kim tự tháp Giza nổi tiếng, đã chứng kiến một loạt cuộc tấn công trong hai năm qua, chủ yếu nhắm vào cảnh sát. Nơi này cũng bị nghi ngờ là căn cứ của các phần tử thánh chiến trung thành với tổ chức Anh em Hồi giáo, một nhóm Hồi giáo đã bị quân đội làm suy yếu vào năm 2013.

Cuộc tấn công tối 28/12 diễn ra khi ngành du lịch quan trọng của Ai Cập đang cho thấy những dấu hiệu phục hồi đáng khích lệ sau nhiều năm trong tình trạng ảm đạm vì những bất ổn chính trị và bạo lực xảy ra sau cuộc nổi dậy năm 2011 nhằm lật đổ tổng thống.

Nạn nhân người Việt trong bệnh viện Ai Cập sau vụ đánh bom Các du khách người Việt bị thương trong vụ đánh bom hôm 28/12 tại Ai Cập được đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Al Haram. Một số người hiện đã tỉnh và được cảnh sát lấy lời khai.

Tuyết Mai

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giao-hoang-cau-nguyen-cho-nan-nhan-trong-vu-danh-bom-o-ai-cap-post904657.html