Giáo hoàng Benedict XVI muốn giữ luật linh mục độc thân

Cựu giáo hoàng khẳng định việc yêu cầu các linh mục độc thân là cần thiết, trong bối cảnh người đương nhiệm Francis từng đề xuất nới lỏng quy định này để giải quyết vấn đề nhân sự.

Theo AP, trong cuốn sách có tựa đề "From the Depths of Our Hearts: Priesthood, Celibacy and the Crisis of the Catholic Church" chuẩn bị ra mắt, mà ông và Hồng y Robert Sarah là đồng tác giả, Giáo hoàng Benedict đã khẳng định sự cần thiết của quy định độc thân với các linh mục.

Cựu giáo hoàng đi thẳng vào vấn đề trong phần của mình trong cuốn sách, giải thích bằng các thuật ngữ học thuật về kinh thánh, đề cập đến nền tảng "cần thiết" của sự độc thân đối với các linh mục, truyền thống bắt nguồn từ thời của các tông đồ.

 Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng Benedict XVI trong một cuộc gặp tại Vatican vào năm 2017. Ảnh: AP.

Giáo hoàng Francis và Giáo hoàng Benedict XVI trong một cuộc gặp tại Vatican vào năm 2017. Ảnh: AP.

"Chức vụ linh mục của Chúa Jesus khiến chúng ta bước vào cuộc đời bao gồm việc trở thành một với ngài, và từ bỏ tất cả những gì chỉ thuộc về chúng ta. Đối với các linh mục, đây là không chỉ nền tảng cho việc cần phải độc thân, mà còn là lời cầu nguyện phụng tự, sự chiêm nghiệm về Lời của Chúa và là sự bỏ những thứ vật chất", Giáo hoàng Benedict viết.

Giáo hoàng danh dự cũng lập luận rằng hôn nhân đòi hỏi người đàn ông phải cống hiến hoàn toàn cho gia đình.

"Bời vì việc phục vụ Chúa cũng đòi hỏi toàn bộ người đàn ông, dường như việc thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ này là điều không thể. Do đó, khả năng từ bỏ hôn nhân để đặt mình hoàn toàn vào sự định đoạt của Chúa, đã trở thành một tiêu chí cho chức vụ linh mục", ông nói thêm.

Thời điểm xuất bản của cuốn sách, dự kiến vào ngày 20/2 tới, được cho là khá nhạy cảm vì nó xuất hiện đúng vào thời điểm vị giáo hoàng đương nhiệm là Francis đang cân nhắc việc cho phép linh mục kết hôn ở một số khu vực hẻo lánh ở Amazon, trước tình trạng thiếu hụt trầm trọng các giáo sĩ ở khu vực này.

Đồng tác giả của cuốn sách, Hồng y Robert Sarah người Guinea - đang đảm nhiệm vị trí tổng trưởng Bộ Phụng Tự và Kỷ Luật Bí Tích của Vatican - cũng là một người có nhiều quan điểm chỉ trích Giáo hoàng Francis.

Giáo hoàng đương nhiệm cho biết ông sẽ ra quyết định dựa trên kết quả của cuộc họp hội đồng giám mục hồi tháng 10 năm ngoái về vấn đề thiếu hụt linh mục ở khu vực Amazon. Đa số các giám mục tại cuộc họp kêu gọi phong chức cho những người đàn ông lớn tuổi đã có gia đình để giải quyết vấn đề này.

Giáo hoàng Francis đã bày tỏ sự cảm thông với hoàn cảnh của các giáo dân ở Amazon, mặc dù chưa rõ ông sẽ ra quyết định như thế nào về vấn đề. Giáo hoàng nhấn mạnh rằng độc thân là một truyền thống chứ không phải một giáo lý, và do đó có thể thay đổi hoặc cho phép ngoại lệ ở những nơi cụ thể.

Khi từ chức vào năm 2013, Giáo hoàng Benedict tuyên bố mình sẽ "ẩn mình với thế giới", nhưng ông tự gọi mình là "giáo hoàng danh dự" thay vì một linh mục về hưu, và vẫn sống tại Vatican cũng như mặc bộ đồ trắng của một giáo hoàng.

Ông vẫn có được sự ủng hộ của phe bảo thủ trong giáo hội, những người ưu thích sự chính thống của giáo hoàng cũ hơn là những quan điểm có phần cấp tiến của giáo hoàng hiện tại.

Sơn Trần

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/giao-hoang-benedict-xvi-muon-giu-luat-linh-muc-doc-than-post1035757.html