Giáo hoàng ăn trưa với 1.500 người nghèo và vô gia cư

Nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Vì người nghèo, Giáo hoàng Francis đã mời 1.500 người vô gia cư hoặc có hoàn cảnh khó khăn đến dùng bữa trưa tại Vatican.

Ngày 17/11, Giáo hoàng Francis đã mời 1.500 người đến Vatican để dùng bữa trưa cùng ngài, nhân dịp kỷ niệm Ngày quốc tế Vì người nghèo.

Những người được mời đến dùng bữa gồm người nghèo, người di cư có hoàn cảnh khó khăn, người vô gia cư cùng khoảng 50 tình nguyện viên.

Trước khi dùng bữa, Giáo hoàng đã gửi lời cảm ơn tới tất cả những người có mặt và chúc họ cùng gia đình luôn được bình an.

Thực đơn bữa trưa gồm mỳ lasagne, gà sốt kem nấm, khoai tây, hoa quả tráng miệng và cà phê espresso.

Ngày Quốc tế vì người nghèo là ngày kỷ niệm của Công giáo, được Giáo hoàng Francis ấn định tổ chức từ năm 2016 để nâng cao nhận thức về việc quan tâm đến người khó khăn trong xã hội./.

Vi Diệu (Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-hoang-an-trua-voi-1500-nguoi-ngheo-va-vo-gia-cu/608126.vnp