Giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa Việt Nam từ thời đại Hùng Vương

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành văn bản hướng dẫn về công tác tuyên truyền Giỗ Tổ Hùng Vương (10-3 âm lịch) năm 2020.

Theo đó, các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần đẩy mạnh tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân có nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống lịch sử, công lao của các Vua Hùng và các bậc tiền nhân trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc; khẳng định ý nghĩa, tầm quan trọng về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh; giáo dục người Việt Nam, nhất là thế hệ trẻ hướng về cội nguồn, thấu hiểu các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của đất nước, con người Việt Nam được hình thành, vun đắp từ thời đại Hùng Vương; công tác bảo tồn, phát huy các di sản, di tích thời đại Hùng Vương; cổ vũ nhân dân trong nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài hướng về cội nguồn cùng chung sức đồng lòng xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh…

Trước đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thống nhất với UBND tỉnh Phú Thọ chỉ tổ chức phần nghi lễ dâng hương vào ngày 10-3 âm lịch do Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ làm chủ lễ, với sự tham gia của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, ban, bộ, ngành ở Trung ương nhưng hạn chế số lượng đại biểu. Đối với các địa phương có di tích, đền thờ Hùng Vương chỉ tổ chức dâng hương tưởng niệm.

ĐỨC NAM

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/van-hoa-giao-duc/giao-duc/giao-duc-truyen-thong-lich-su-van-hoa-viet-nam-tu-thoi-dai-hung-vuong-613465