Giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh

Chiều 22/4, Đoàn TNCS HCM Bộ CHQS tỉnh tổ chức giáo dục truyền thống cho cán bộ, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh.

Các đại biểu dự buổi nói giao lưu truyền thống.

Dự buổi giao lưu có lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh, đại diện Ban Liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Ninh Bình cùng 150 cán bộ, ĐVTN, cán bộ, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc; đại diện Tỉnh đoàn Ninh Bình.

Đây là một trong những hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Bộ CQHS tỉnh hướng tới chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019).

Tại buổi giao lưu, cán bộ, ĐVTN, hội viên Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh và các đơn vị trực thuộc đã được nghe các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày tỉnh Ninh Bình chia sẻ kỷ niệm những năm tháng sống trong lao tù đế quốc với sự tra tấn dã man của kẻ địch; sự dũng cảm, kiên trung của các chiến sĩ cách mạng trước mọi cực hình tra tấn của kẻ thù; tinh thần học tập chính trị, rèn luyện ý chí cách mạng của các chiến sĩ trong thời gian bị địch bắt giam tại nhà tù...

Thông qua các câu chuyện của các nhân chứng lịch sử đã giúp mỗi cán bộ, chiến sĩ ĐVTN, hội viên phụ nữ Bộ CHQS tỉnh hiểu thêm về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, về truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống yêu nước nồng nàn của những người con quê hương Ninh Bình nói riêng, dân tộc Việt Nam nói chung.

Qua đó khơi dậy lòng tự hào dân tộc, cổ vũ, động viên thế hệ trẻ Bộ CHQS tỉnh phát huy truyền thống cách mạng, tinh thần độc lập, tự chủ, tự cường của dân tộc, tích cực học tập, rèn luyện, đóng góp công sức, trí tuệ vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, dựng xây quê hương giàu mạnh.

Mai Lan- Đức Lam

Nguồn Ninh Bình: http://baoninhbinh.org.vn/giao-duc-truyen-thong-cho-can-bo-doan-vien-thanh-nien-hoi-vien-phu-nu-bo-chqs-tinh-20190422071941302p12c16.htm