Giáo dục trẻ ý thức tuân thủ Luật Giao thông đường bộ

Buổi sinh hoạt chuyên đề với nội dung 'Tôn trọng kỷ luật' cho trẻ tại Trung tâm Công tác xã hội TP Cần Thơ diễn ra khá sôi nổi, sinh động. Chuyên viên Phòng Tư vấn trang bị cho trẻ kiến thức và ý nghĩa của hành vi tôn trọng kỷ luật, như: tự giác chấp hành quy định chung của tập thể, các tổ chức xã hội mọi nơi, mọi lúc; phục tùng sự phân công của tập thể, khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ cũng như ý nghĩa tích cực của kỹ năng này đối với cuộc sống, học tập, lao động. Qua đó, rèn trẻ cách sống có trách nhiệm với bản thân, cộng đồng; hướng suy nghĩ tích cực, tự tin và thực hiện những hành vi đúng đắn, hòa nhập môi trường sống xung quanh.

Trẻ trang bị kỹ năng sống qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đọc sách báo; trong đó, có hiểu biết về an toàn giao thông.

Trẻ trang bị kỹ năng sống qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, đọc sách báo; trong đó, có hiểu biết về an toàn giao thông.

Trong phần hướng dẫn trẻ chia nhóm thực hành xử lý tình huống thể hiện ý thức tôn trọng kỷ luật, Chuyên viên Phòng Tư vấn đưa ra các tình huống thường xảy ra trong cuộc sống, sinh hoạt hằng ngày. Trong đó, có các tình huống liên quan an toàn giao thông, thể hiện sự tôn trọng kỷ luật, chấp hành Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông. Đối với tình huống, khi đến ngã tư gặp đèn đỏ nhưng không có ai, em sẽ làm gì, hầu hết trẻ có chung câu trả lời là phải dừng xe đúng vạch quy định. Em Võ Ngọc Châu nói: “Nếu ai vượt đèn đỏ là vi phạm pháp luật giao thông, sẽ bị chú cảnh sát giao thông tuýt còi, xử phạt hành chính,…”. Với tình huống đi học muộn lại gặp phải đèn đỏ, các trẻ đồng loạt chọn câu trả lời “chờ đến đèn xanh đi tiếp” và cho rằng hành vi “vượt đèn đỏ cho kịp giờ” hay “đi xe lên vỉa hè cho nhanh” là sai, vi phạm pháp luật giao thông... Qua những tình huống cho thấy, đa số trẻ sống tại Trung tâm nắm và hiểu biết khá tốt về Luật Giao thông đường bộ. Em Lương Lộc Quốc Huy cho biết: “Tụi con biết kiến thức này thông qua các buổi sinh hoạt ngoại khóa, sách báo tại phòng đọc sách thiếu nhi và các cô, chú hướng dẫn hằng ngày”.

Theo Trung tâm Công tác xã hội thành phố, trong các buổi sinh hoạt ngoại khóa giáo dục kỹ năng sống, Trung tâm lồng ghép cung cấp các nội dung kiến thức về an toàn giao thông và giáo dục trẻ tuân thủ Luật Giao thông đường bộ thông qua hình ảnh, những mẩu chuyện thực tế. Qua đó, hướng trẻ thói quen thực hiện văn hóa giao thông, đảm bảo an toàn tính mạng bản thân và người cùng tham gia giao thông.

Bài, ảnh: MAI THY

Nguồn Cần Thơ: https://baocantho.com.vn/giao-duc-tre-y-thu-c-tuan-thu-luat-giao-thong-duong-bo-a122273.html