Giáo dục Quảng Ninh tăng cường hợp tác quốc tế

Thực hiện mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, những năm qua, ngành Giáo dục - Đào tạo Quảng Ninh đã không ngừng chú trọng đến tăng cường hợp tác quốc tế. Với những hoạt động thiết thực, các cơ sở giáo dục trong tỉnh có thêm cơ hội được tiếp cận với các mô hình giáo dục mới, đồng thời, học hỏi những kinh nghiệm quý báu trong quản lý, đào tạo.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT trao đổi với lãnh đạo quản lý giáo dục các tỉnh biên giới Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Gần đây nhất phải kể đến hoạt động ký kết hợp tác về giáo dục giữa 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang (Việt Nam) với Quảng Tây (Trung Quốc) năm 2018 diễn ra tại TP Hạ Long. Mặc dù chỉ diễn ra trong 2 ngày, tuy nhiên, hội nghị này đã thu được nhiều kết quả tốt đẹp, thể hiện mối quan hệ bền chặt giữa các tỉnh hai nước Việt - Trung.

Đồng chí Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: “Thời gian qua, ngành Giáo dục của 4 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang của Việt Nam và Quảng Tây (Trung Quốc) đã thực hiện rất tích cực việc hợp tác về giáo dục. Riêng với tỉnh Quảng Ninh, tính từ năm 2014 đến nay, toàn tỉnh đã có 67 ứng viên được nhận chương trình học bổng tại tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) gồm các lĩnh vực giáo dục, y tế, kỹ thuật, kinh tế, tài chính, du lịch. Một số trường đại học của tỉnh còn tích cực hợp tác với các trường đại học của Quảng Tây, Trung Quốc để mời giảng viên đến thỉnh giảng, giao lưu, trao đổi chuyên môn, đào tạo cán bộ ngắn hạn”.

Cũng theo đồng chí Vũ Liên Oanh, với sự chuẩn bị chu đáo và không khí cởi mở, việc ký kết thỏa thuận hợp tác lần này tại hội nghị đã thành công tốt đẹp. Sau khi trao đổi, thỏa thuận, các bên đã đi đến thống nhất về việc tăng cường, thúc đẩy giao lưu, hợp tác trong công tác giáo dục. Cụ thể, các bên sẽ thiết lập cơ chế hội đàm định kỳ về công tác giáo dục, được tổ chức luân phiên một buổi hội thảo về công tác hợp tác giáo dục. Cùng với đó, cơ quan quản lý giáo dục tỉnh Quảng Ninh nói riêng, 4 tỉnh biên giới Việt Nam nói chung sẽ tăng cường hợp tác với cơ quan hành chính giáo dục Quảng Tây; cùng nhau đẩy mạnh công tác tuyển sinh cho quỹ học bổng mà chính quyền Quảng Tây đã phân phối chỉ tiêu; thiết lập đầu mối trao đổi thông tin về tình hình học tập của sinh viên Việt Nam theo diện quỹ học bổng của chính quyền Quảng Tây 6 tháng/lần...

Đại diện các tỉnh biên giới của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về giáo dục.

Bên cạnh hoạt động này, thời gian qua, tỉnh Quảng Ninh còn có nhiều hoạt động thiết thực khác nhằm tăng cường hợp tác quốc tế. Đơn cử, tỉnh cũng thực hiện tốt chương trình hợp tác với tỉnh Vân Nam, Phúc Kiến (Trung Quốc) về việc tổ chức đoàn cán bộ, giáo viên tham gia giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực giáo dục.

Đồng thời tỉnh cũng thực hiện chủ trương hợp tác toàn diện với 3 tỉnh Bắc Lào: Luông Pha Băng, Xay Nhạ Bu Ly, Hủa Phăn, cụ thể là đào tạo tiếng Việt và đào tạo trình độ cao đẳng, đại học cho các lưu học sinh Lào. Năm 2017, tỉnh tiếp nhận đào tạo cho 41 lưu học sinh Lào vào học đại học, cao đẳng, 8 lưu học sinh Lào tiếp tục liên thông từ cao đẳng lên đại học và 50 lưu học sinh Lào học tiếng Việt tại Trường Đại học Hạ Long.

Không chỉ vậy, tỉnh còn chỉ đạo các trường đại học, cao đẳng tăng cường thiết lập mối quan hệ hợp tác đào tạo với một số đối tác nước ngoài. Cụ thể, Trường Đại học Hạ Long đã ký kết, triển khai thỏa thuận hợp tác, biên bản ghi nhớ với các trường đại học, tổ chức tình nguyện của Trung Quốc, Pháp, Anh, Nhật Bản, với các nội dung: Trao đổi giảng viên, sinh viên, tài liệu, tham gia hội nghị, hội thảo chuyên môn, giao lưu văn hóa... Hay như Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh cũng tích cực cử cán bộ, giảng viên đi học tập tại Đức, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Có thể thấy, việc tăng cường hợp tác quốc tế về giáo dục là rất cần thiết với tỉnh Quảng Ninh, qua đó nhằm tranh thủ nguồn lực quốc tế trong phát triển và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo.

Lan Anh

Nguồn Quảng Ninh: http://baoquangninh.com.vn/xa-hoi/201812/giao-duc-quang-ninh-tang-cuong-hop-tac-quoc-te-2410841/