Giáo dục Ninh Kiều nâng cao chất lượng giảng dạy

Hướng đến thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, tập thể cán bộ quản lý và giáo viên ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT) quận Ninh Kiều thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, trong đó đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giảng dạy là trọng tâm.

Tiết học môn Khoa học tự nhiên ở lớp 7A1, Trường THCS An Khánh.

Sáng 14-11, chúng tôi đến lớp 7A1, Trường THCS An Khánh, vào tiết học Khoa học tự nhiên do cô Nguyễn Thị Thanh Hường đứng lớp, với bài học “Đa dạng các nhóm sinh vật”. Lớp học được chia làm nhiều nhóm và bắt đầu với trò chơi khởi động: các nhóm viết ra giấy và dán lên bảng các loài động vật, thực vật; nhóm nào viết nhiều, nhanh và đúng nhất, được bốc thăm trúng thưởng. Sau đó, cô Thanh Hường bắt đầu bài giảng với các hình ảnh trình chiếu trên màn hình được treo ở góc lớp, các câu hỏi ngắn gọn được cô liên tục đặt ra và các em hăng hái trả lời. Em Phạm Nguyễn Thanh Tiến, học sinh của lớp cho biết: “Những tiết học như thế được tổ chức nhiều lần trong năm học và chúng em rất thích, vì học rất vui, dễ nhớ bài và em cũng được cô hướng dẫn cách tự tìm tòi thêm kiến thức sau bài học”.

Theo thầy Trương Thế Bảo, Hiệu trưởng Trường THCS An Khánh, trường chính thức đi vào hoạt động từ năm học 2017-2018 (ngày 14-8-2017), với 21 lớp và tổng số 907 học sinh. Đến năm học 2018-2019, quy mô của trường tăng nhanh với 31 lớp, 1.338 học sinh. “Dự kiến năm học 2019-2020 sẽ lên đến 39 lớp và 2020-2021 là 45 đến 48 lớp. Quy mô tăng nhanh, điều chúng tôi lo lắng nhất là chất lượng giảng dạy, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Nhờ sự hỗ trợ kịp thời về đội ngũ của ngành, cũng như những chỉ đạo sâu sát của Phòng GD&ĐT quận, nhất là trong tổ chức mô hình Trường học mới, nhà trường đã đảm bảo mọi nhiệm vụ, được Sở GD&ĐT thành phố kiểm tra toàn diện về công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, dự kiến sẽ về đích đúng kế hoạch trong năm học này”. Một trong những thành tích nổi bật của Trường THCS An Khánh là xây dựng và triển khai dạy học các chủ đề tích hợp, tăng cường kỹ năng thực hành trong học sinh, 100% giáo viên của trường ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong giảng dạy. Trường hiện có 63 giáo viên, trong đó có 1 người trình độ cao đẳng, có 3 thạc sĩ và còn lại có trình độ đại học.

Cô Lâm Thanh Liễu, Trưởng Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều cho biết, THCS An Khánh là trường mới thành lập, nhưng đã sớm ổn định nề nếp dạy học và thực hiện nhiều biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy. Đó cũng là thực hiện chủ trương, nhiệm vụ chung của ngành. Được biết, để thực hiện chương trình giáo dục mầm non, phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển phẩm chất năng lực của người học, ngành giáo dục Ninh Kiều xác định bắt đầu từ công tác giảng dạy và xây dựng đội ngũ. Kết thúc năm học 2017-2018, tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn của ngành là 100% (1.893/1.893), trên chuẩn là 84,4% (1.598/1.893), các thầy cô được nghiên cứu dự thảo chương trình giáo dục phổ thông mới và góp ý, từ đó tạo ý thức tích cực chuẩn bị kỹ năng, kiến thức để thực hiện chương trình mới.

Trong tháng 11 này, Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học quận Ninh Kiều diễn ra với sự tham gia của 459 thầy cô. Đó là một trong những hội thi thường niên mà Phòng GD&ĐT quận tổ chức nhằm phát huy khả năng sáng tạo, góp phần đổi mới phương pháp giảng dạy; từ đó bổ sung các thiết bị còn thiếu, khuyến khích giáo viên tự làm đồ dùng dạy học. Những hoạt động trên được tổ chức trên cơ sở hoạt động viết sáng kiến kinh nghiệm được thực hiện sâu rộng trong tất cả các trường học của quận Ninh Kiều; kích thích sáng tạo, đổi mới trong giảng dạy, quản lý. Trong năm học 2017-2018, có 543 sáng kiến của ngành được công nhận cấp quận.

Việc ứng dụng CNTT trong giáo dục được đẩy mạnh và Phòng GD&ĐT đã mở các lớp tập huấn về sử dụng phần mềm soạn thảo bài giảng; khai thác nguồn học liệu trên Internet; tăng cường xây dựng thư viện học liệu về câu hỏi, bài tập, đề thi, kế hoạch bài học, tài liệu tham khảo, chuyên đề dạy học tích hợp - liên môn, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra… trên trang “Trường học kết nối” (http://www.truonghocketnoi.edu.vn). Đến nay, 100% trường học do Phòng GD&ĐT Ninh Kiều quản lý tham gia dự thi thiết kế bài giảng điện tử và có sản phẩm dự thi dạy học theo chủ đề tích hợp; 100% trường tham gia cuộc thi “Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn” dành cho học sinh trung học và cuộc thi “Dạy học theo chủ đề tích hợp” dành cho giáo viên. Tỷ lệ giáo viên soạn giáo án trên máy vi tính đạt 98%, thiết kế bài giảng có ứng dụng CNTT đạt 83,3%; 33/33 trường Tiểu học và THCS của quận có phòng máy và nối mạng Internet…

****

Dịp 20-11-2018, Phòng GD&ĐT quận Ninh Kiều vừa được tặng Cờ thi đua của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT với thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” năm học 2017-2018.

Bài, ảnh: Xuân Viên

Nguồn Cần Thơ: http://baocantho.com.vn/giao-duc-ninh-kieu-nang-cao-chat-luong-giang-day-a103950.html