Giáo dục Nhật Bản với bê bối kỳ thị nữ bác sĩ

Nhà chức trách Nhật Bản ngày 10/8 đã mở cuộc điều tra chưa từng có về nạn phân biệt giới tính tại trường đại học Y khoa ở nước này, sau vụ bê bối khiến dư luận phẫn nộ tại Trường đại học Y Tokyo.

Phản đối hành vi sửa điểm thi tại Trường ĐH Y Tokyo.

Theo đó, Bộ Giáo dục Nhật Bản yêu cầu tất cả 81 trường Y (cả công lập lẫn tư thục) kiểm tra thủ tục nhập học để xem có tình trạng phân biệt đối xử với nữ thí sinh hay không thông qua việc hạ thấp điểm trong bài thi của nữ sinh vào trường Y, vì cho rằng nữ giới không có điều kiện làm tốt nghề này sau khi ra trường, nhất là với công việc phẫu thuật. Đây là cuộc điều tra đầu tiên về vấn đề này trên phạm vi toàn quốc, sẽ kiểm tra tỉ lệ giới tính của các thí sinh đạt yêu cầu trong suốt 6 tháng qua. Hạn chót các trường đưa ra câu trả lời là ngày 24/8.

Vụ việc bắt đầu khi ban lãnh đạo Trường đại học Y Tokyo- một trong những trường Y khoa uy tín nhất Nhật Bản, công khai xin lỗi về vụ sửa điểm thi đầu vào để hạn chế số nữ sinh viên ở mức 30% hoặc thấp hơn. Một ý kiến không công khai danh tính cho rằng trường này đã “chính thức áp dụng chính sách loại bỏ nữ” kể từ năm 2006.

Giám đốc điều hành Tetsuo Yukioka của Trường ĐH Y Tokyo thừa nhận hành vi sai phạm nghiêm trọng này trong một cuộc họp báo vào ngày 9/8 vừa qua, tuy rằng vẫn khẳng định phụ nữ không bị đối xử khác biệt một khi được nhận vào học.

Bộ trưởng Giáo dục Nhật Bản, ông Yoshimasa Hayashi, đánh giá vụ bê bối là cực kỳ đáng tiếc và hối thúc các trường Y hợp tác điều tra. “Dù tình hình có thế nào đi nữa, phụ nữ không nên bị phân biệt đối xử”- hãng tin Jiji Press trích dẫn phát biểu của Bộ trưởng Tư pháp Yoko Kamikawa.

Theo tờ The Guardian, hành vi chỉnh sửa điểm bị phanh phui trong cuộc điều tra vụ chỉnh sửa điểm cho con trai một quan chức Bộ Giáo dục. Đổi lấy việc để người này vào học, nhà trường gặp thuận lợi hơn trong vấn đề được cấp kinh phí nghiên cứu. Thí sinh này - từng thi rớt 3 lần - được cộng thêm 20 điểm và đã lọt vào danh sách đậu. Vị quan chức và cựu giám đốc nhà trường đã bị buộc tội hối lộ.

Cuộc điều tra nêu trên phát hiện trong kỳ thi tuyển năm nay, nhà trường đã giảm 20% điểm thi giai đoạn đầu của tất cả thí sinh rồi cộng thêm ít nhất 20 điểm cho nam thí sinh, trừ những người trước đây từng thi rớt ít nhất 4 lần. Luật sư Kenji Nakai nhận định hành vi thao túng điểm thi là “một phần của nền văn hóa thiếu công bằng và thiếu minh bạch”.

Thực tế là thời gian làm việc kéo dài và nền văn hóa doanh nghiệp chịu sự thống trị của nam giới ở Nhật Bản buộc nhiều phụ nữ phải nghỉ việc khi họ bắt đầu có gia đình riêng.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, khi quan sát xã hội Nhật Bản hiện đại, người ta lại nhận thấy một điều rằng bản thân phụ nữ Nhật cũng không quá phụ thuộc vào những yếu tố bên ngoài, kể cả công việc. Số phụ nữ chọn lối sống đơn thân ngày càng nhiều cho thấy họ có cuộc sống độc lập mà không lệ thuộc vào đàn ông. “Vấn đề nữ quyền hầu như không còn được đặt ra, và phụ nữ đất nước này hài lòng về điều đó”- nhận xét của tờ The Guardian.

Tuy nhiên, không vì thế mà người ta bỏ qua việc cố tình tìm cách hạn chế nữ giới vào trường Y, vì không chấp nhận sự thiếu minh bạch và lừa dối.

Thế Tuấn

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/tin-tuc/giao-duc-nhat-ban-voi-be-boi-ky-thi-nu-bac-si-tintuc412455