Giáo dục kỹ năng sống và ngoài giờ chính khóa tại Bắc Giang: Sở không đồng ý, trường vẫn tổ chức

Từ đầu năm học 2018 - 2019 đến nay, nhiều cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức hoạt động kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh. Tuy nhiên, một số trường dù chưa được cơ quan có thẩm quyền đồng ý nhưng vẫn tổ chức cho học sinh tham gia.

Trường THCS Quỳnh Sơn trong chuyến đi ngày 9/12 tại đền thờ Chu Văn An (Ảnh cắt từ clip do Facebook Lang Huan Chu đăng tải)

Trường THCS Quỳnh Sơn trong chuyến đi ngày 9/12 tại đền thờ Chu Văn An (Ảnh cắt từ clip do Facebook Lang Huan Chu đăng tải)

Chung một điểm đến

Báo GD&TĐ nhận được ý kiến phản ánh về việc từ đầu năm học 2018 - 2019 đến nay, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã kí hợp đồng liên kết với một số công ty du lịch đưa học sinh đi tham quan, dã ngoại, khiến nhiều phụ huynh lo lắng.

Theo thông tin phản ánh, đa số trường đã tổ chức các chuyến đi đều chọn điểm đến là Đền thờ Chu Văn An (Hải Dương) và Công viên Rồng (TP Hạ Long, Quảng Ninh). Cụ thể, ngày 9/12 có các trường: THCS Quỳnh Sơn; THCS Xuân Phú; THPT Yên Dũng số 3, đều thuộc huyện Yên Dũng và Trường THCS Nghĩa Phương (huyện Lục Nam).

Để làm rõ nội dung phản ánh nêu trên, ngày 13/12, Báo GD&TĐ đã có buổi trao đổi với ông Hà Đình Sơn - Hiệu trưởng Trường THPT Yên Dũng số 3. Ông Sơn xác nhận: “Ngày 9/12, nhà trường có tổ chức chương trình hoạt động kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa cho học sinh tại 2 địa điểm là Đền thờ thầy giáo Chu Văn An (tại Hải Dương) và Công viên Rồng (tại Quảng Ninh)”.

Theo ông Sơn, nhà trường làm tờ trình gửi Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang để báo cáo và xin phép. Sau khi được Sở cho phép, nhà trường mới cho học sinh đăng kí tự nguyện với số tiền 295.000 đồng/học sinh. Nhà trường kí hợp đồng với Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Du lịch Quốc tế Tre Việt (Công ty Tre Việt) để đứng ra tổ chức chương trình.

Theo Quy định tại Thông tư 04/2014 của Bộ GD&ĐT, các trường nếu tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng phải được Sở GD&ĐT tỉnh cấp phép dựa trên các điều kiện mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Liên quan tới chuyến đi tương tự, ông Nguyễn Mạnh Trung – Phó Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Sơn (huyện Yên Dũng) cho biết: “Giáo dục kỹ năng sống là chương trình theo kế hoạch của năm học, nhà trường xây dựng giúp học sinh được trải nghiệm. Vừa qua, chúng tôi cũng tổ chức cho các em đi trong ngày ở hai địa điểm là Đền Chu Văn An và Hạ Long Park (Quảng Ninh). Nhà trường đã phối hợp với Công ty Tre Việt. Sau đó, chúng tôi có xây dựng kế hoạch trình lên Phòng GD&ĐT và đã được lãnh đạo phòng duyệt”.

Lấy lí do Hiệu trưởng đi vắng, ông Trung từ chối cung cấp kế hoạch, tờ trình của nhà trường đã được phòng phê duyệt và bản hợp đồng với Công ty Tre Việt cho Báo GD&TĐ và hứa sẽ cung cấp vào dịp khác.

Cấp trên không cho phép

Để làm rõ những nội dung nêu trên, Báo GD&TĐ đã có cuộc làm việc với ông Trần Tuấn Nam - Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Bắc Giang. Ông Nam cho biết: “Từ đầu năm học 2018 - 2019, Sở đã chỉ đạo các Phòng GD&ĐT, các trường phải kiểm soát chặt chẽ hoạt động kỹ năng sống và giáo dục ngoài giờ chính khóa, phải tuân thủ theo các quy định tại Thông tư 04/2014 của Bộ GD&ĐT”.

Xác nhận việc Trường THPT Yên Dũng số 3 làm tờ trình xin ý kiến Sở về việc đưa học sinh đi hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa, nhưng Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Giang khẳng định: “Sở không duyệt! Tôi sẽ đề nghị nhà trường làm báo cáo”.

Trao đổi với Báo GD&TĐ, ông Nguyễn Văn Lượng - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Yên Dũng cũng khẳng định: “Tôi đã ra văn bản nghiêm cấm các trường đưa học sinh đi du lịch, trường nào muốn tổ chức phải được phòng phê duyệt. Tôi sẽ cho xác minh lại, vì chúng tôi thực hiện đúng theo quy định tại Thông tư 04 của Bộ GD&ĐT nên không thể phê duyệt cho trường nào không đủ điều kiện. Đối với Trường THCS Quỳnh Sơn và Xuân Phú chúng tôi không kí bất cứ giấy tờ nào đồng ý cho hai trường này đi cả”.

Theo quy định tại Thông tư 04/2014 của Bộ GD&ĐT, các trường nếu tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa thì phải được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Ngoài ra, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này cũng phải được Sở GD&ĐT tỉnh cấp phép dựa trên các điều kiện mà Bộ GD&ĐT đưa ra.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/giao-duc-ky-nang-song-va-ngoai-gio-chinh-khoa-tai-bac-giang-so-khong-dong-y-truong-van-to-chuc-3970578-b.html