Giáo dục Ba Đình phấn đầu lên tốp đầu của Hà Nội

Chiều 19/11/2020, nhân dịp kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982- 20/11/2020), Quận ủy, HĐND – UBND quận Ba Đình (TP Hà Nội) đã tổ chức gặp mặt cán bộ chủ chốt ngành GDĐT quận Ba Đình.

Tham dự chương trình có các lãnh đạo quận Ba Đình; đại diện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc quận; cùng đại diện lãnh đạo các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận.

Lãnh đạo quân Ba Đình trò chuyện cùng các thày cô giáo tại buổi gặp mặt.

Lãnh đạo quân Ba Đình trò chuyện cùng các thày cô giáo tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Dũng Tiến, Bí thư Quận ủy Ba Đình đã gửi lời chúc mừng tới toàn thể các thầy giáo, cô giáo, những người đã và đang ngày đêm miệt mài, tâm huyết với sự nghiệp trồng người của quận Ba Đình.

Ông Tiến cho hay, ngay từ đầu năm 2020, Quận ủy – HĐND – UBND quận đã đặt lĩnh vực giáo dục – đào tạo là 1 trong 8 nhiệm vụ trọng tâm, mục tiêu phấn đấu hàng đầu, đó là Nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, duy trì bền vững kết quả công nhận lại và công nhận mới trường đạt chuẩn quốc gia; phấn đấu đưa chất lượng giáo dục quận Ba Đình nằm trong tốp đầu của Thành phố.

Theo đó, bằng ý chí, quyết tâm thực hiện các mục tiêu đề ra, chủ động khắc phục mọi khó khăn, đặc biệt là tác động nặng nề của dịch Covid-19, các cán bộ quản lý giáo dục quận đã lãnh đạo các trường học trên địa bàn quận chủ động ứng phó linh hoạt đặc biệt có bước chuyển mình từ dạy học truyền thống sang dạy học trực tuyến, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy, phòng chống và khắc phục hiệu quả những ảnh hưởng của dịch Covid-19 góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Đó là tiếp tục giữ vững thành tích là một trong những đơn vị tốp đầu Thành phố về giáo dục mũi nhọn, hoàn thành tốt 13 chỉ tiêu đề ra với 2 chỉ tiêu xuất sắc góp phần nâng cao thứ hạng giáo dục Ba Đình, tăng 5 bậc so với năm học 2018 – 2019.

Ông Lê Đức Thuận phát biểu tại buổi gặp mặt.

Những kết quả trên là rất đáng tự hào, là tiền đề để ngành giáo dục - đào tạo cũng như các nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục quận Ba Đình không ngừng nỗ lực, phấn đấu để đạt thành tích cao hơn nữa. Trong đó, năm học 2020 – 2021 chính là năm học đầu tiên cụ thể hóa các mục tiêu mà Nghị quyết ĐH Đảng bộ quận đã đề ra.

Tại buổi gặp mặt, ông Lê Đức Thuận, Trưởng phòng GDĐT quận Ba Đình chia sẻ, năm học 2019-2020, cùng với cả nước, ngành GDĐT quận vừa trải qua một năm học đặc biệt trong điều kiện chịu tác động rất lớn của dịch bệnh Covid-19.

Với phương châm “tạm dừng đến trường không dừng học”, bên cạnh phương pháp dạy học theo truyền thống, ngành giáo dục quận đã tích cực, chủ động triển khai dạy học trực tuyến trên internet, dạy học qua truyền hình, điều chỉnh linh hoạt nội dung dạy học. Đồng thời, thực hiện mục tiêu kép, vừa đảm bảo an toàn sức khỏe cho học sinh, vừa nỗ lực để hoàn thành chương trình năm học.

Các nhà giáo tiêu biểu tại buổi gặp mặt

Trong đợt thiên tai bão lũ vừa qua, thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban MTTQ Việt Nam và UBND quận Ba Đình, cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các nhà trường đã chung tay ủng hộ nhân dân miền Trung hơn 1,5 tỷ đồng và hàng trăm phần quà, sách vở, đồ dùng học tập.

Trong năm học 2020- 2021, ngành giáo dục quận Ba Đình cũng đặt chỉ tiêu: Học sinh giỏi cấp Thành phố nằm trong nhóm 5 quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố; Học sinh thi vào lớp 10 THPT nằm trong nhóm 5 quận, huyện, thị xã dẫn đầu thành phố.

Tại buổi lễ, ông Hoàng Minh Dũng Tiến bày tỏ tin tưởng rằng với truyền thống và quyết tâm, chất lượng giáo dục - đào tạo của quận Ba Đình sẽ tiếp tục phát triển, xứng đáng với vị trí quận Trung tâm của Thủ đô.

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-duc-ba-dinh-phan-dau-len-top-dau-cua-ha-noi-524263.html