Giao đồ ăn thức uống bằng máy bay không người lái ở Australia

Dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái đã chính thức bắt đầu tại thành phố Canberra, Australia vào giữa tháng 4 năm nay. Hệ thống GPS và camera giúp thiết bị này nhận biết vị trí của khách hàng để giao hàng chính xác.

Trong gần 2 năm qua, dự án Project Wing của Alphabet - công ty mẹ của Google, đã thử nghiệm dịch vụ giao hàng bằng máy bay không người lái tại thành phố Canberra, Australia. Theo đó, các máy bay này sẽ vận chuyển đồ ăn thức uống, dược phẩm... đến khoảng 100 hộ dân trong khu vực.

Được biết, dịch vụ giao hàng này đã chính thức hoạt động vào giữa tháng 4 năm nay tại thành phố Canberra, sau đó mở rộng ra các vùng khác. Chi phí cho mỗi chuyến giao hàng vào khoảng 14USD.

Các thiết bị này được trang bị GPS và camera để nhận biết vị trí khách hàng để giao hàng một cách chính xác. Khi đến đúng vị trí đặt hàng, máy bay sẽ thả gói hàng xuống từ khoảng cách 7m trên không.

Ông Peter Gibson, người phát ngôn của Cơ quan quản lý hàng không tại Úc cho biết, các máy bay không người lái, hệ thống quản lý giao thông, hệ thống bảo trì và kế hoạch hoạt động đã được kiểm tra và xét duyệt.

"Tất cả các vấn đề về an toàn đã được tính toán, do đó sẽ không có rủi ro nào đối với người ở trên mặt đất cũng như các máy bay ở trên trời", ông nói.

Ông Gibson cũng cho biết thêm, sự chấp thuận này được ban hành với các điều khoản chặt chẽ. Các máy bay không người lái sẽ bị cấm vượt qua các con đường chính và sẽ có khoảng cách tối thiểu đối với con người trên mặt đất.

Nguồn video: Wall Street Journal

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/anh-video-c-87/video-clip-c-153/giao-do-an-thuc-uong-bang-may-bay-khong-nguoi-lai-o-australia-116373.html