Giao dịch chứng khoán sáng 10/7: Sóng tan nhanh

Bên cạnh sức ép từ bluechip, nhóm cổ phiếu nóng cũng nhanh chóng hạ nhiệt sau đợt sóng lớn hôm qua, khiến thị trường quay đầu điều chỉnh sau 5 phiên tăng liên tiếp.

Sau đợt giảm khá mạnh vào cuối tháng 6, thị trường đang dần tìm lại hướng và liên tục có những phiên hồi phục trong đầu tháng 7. Tính trong 7 phiên đầu tháng, chỉ số VN-Index chỉ điều chỉnh nhẹ duy nhất phiên 2/7 và tổng cộng đã tăng hơn 51 điểm, tương ứng tăng 6,22%, kết phiên 9/7 lại mức 876,46 điểm.

Trong đó, không chỉ tăng mạnh về điểm số, phiên 9/7, thanh khoản thị trường cũng có phần cải thiện bởi dòng tiền tham gia sôi động và lan tỏa, sau diễn biến thận trọng ở 2 phiên trước đó.

Theo đánh giá của CTCK Yuanta Việt Nam, với thành công trong công tác chống dịch Covid-19, đã giúp Việt Nam là một trong số những nước có GDP tăng trưởng dương trong quý II. Giai đoạn nửa cuối năm sẽ phụ thuộc nhiều vào đầu tư công và tình hình các nước trên thế giới.

Tuy nhiên, cho tới hiện tại, mặc dù các nước đã tiến hành nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy nền kinh tế, nhưng tình hình vẫn khó khả quan cho tới khi có vắc-xin.

Với diễn biến thực trạng thị trường đã có 5 phiên liên tiếp tăng điểm và hiện đang là mạch tăng dài nhất kể từ đầu tháng 6 cho tới nay, MBS cho rằng, về kỹ thuật, thị trường có thể bị rung lắc khi tiến về vùng cản 883-885 điểm trong các phiên sắp tới, tuy vậy xu hướng tăng mới của thị trường vẫn không thay đổi, các nhịp điều chỉnh trong phiên là cơ hội để tích lũy cổ phiếu.

Bước vào phiên giao dịch sáng cuối tuần 10/7, áp lực bán chốt lời gia tăng khiến thị trường ngắt nhịp tăng. Chỉ số VN-Index quay đầu điều chỉnh nhẹ trong bối cảnh dòng tiền tham gia khá hạn chế bởi tâm lý thận trọng quan sát.

Chỉ số VN-Index diễn biến giằng co và rung lắc nhẹ quanh mốc tham chiếu do lực bán không quá lớn.

Trong đó, nhóm cổ phiếu bluechip sau những phiên đồng lòng gia tăng sức kéo thị trường đã lần lượt chịu áp lực bán ra và hầu hết đều lùi về dưới mốc tham chiếu. Sau khoảng hơn 50 phút giao dịch, trong nhóm VN30 có tới 23 mã giảm giảm nhưng biên độ giảm cũng khá hẹp.

Đáng chú ý, dù có chút rung lắc và điều chỉnh nhẹ do áp lực bán gia tăng nhưng cổ phiếu SAB nhanh chóng trở lại đường đua và tiếp tục tiến bước, ghi nhận phiên tăng thứ 8 liên tiếp. Hiện SAB đang tăng 3,4% và giao dịch tại mức giá 212.000 đồng/CP.

Ở nhóm cổ phiếu thị trường cũng có dấu hiệu hạ nhiệt khi các mã HQC, ITA, SJF, OGC chỉ còn nhích nhẹ, trong khi FLC, HAI, ROS quay đầu điều chỉnh.

Theo Tin Nhanh Chứng Khoán

Nguồn ANTT: http://antt.nguoiduatin.vn/giao-dich-chung-khoan-sang-10-7-song-tan-nhanh-296018.htm