Giao đất trái thẩm quyền, nguyên Bí thư và Chủ tịch xã bị bắt tạm giam

Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã tạm giữ nguyên Bí thư và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ để điều tra về tội Giao đất trái thẩm quyền.

Ngày 17/6, thông tin từ UBND huyện Tân Kỳ (Nghệ An) cho biết, ngày 5/6, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) đã bắt giữ ông Thái Doãn Tồn (SN 1954), nguyên Bí thư Đảng ủy và Phan Xuân Thủy (SN 1959), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái, huyện Tân Kỳ để điều tra về tội Giao đất trái thẩm quyền.

UBND xã Nghĩa Thái nơi 2 vị cán bộ từng công tác và để xảy ra sai phạm.

Theo đó, qua kết luận thanh tra của UBND huyện Tân Kỳ thể hiện, từ năm 2001 đến năm 2006, UBND xã Nghĩa Thái và 5 xóm bao gồm: Thái Sơn, Bích Thái 1, Bích Thái 2, Tân Thành và xóm Viên Thái đã giao 143 thửa đất với diện tích 77.742m2 trái thẩm quyền (trái quy định tại tại Điều 23, 24 Luật đất đai năm 1993 và Điều 37 Luật đất đai năm 2003).

Được biết, 143 thửa đất đã giao, UBND xã và các xóm thu được gần 1,5 tỷ đồng. Trong đó, UBND xã Nghĩa Thái mới chỉ nộp vào ngân sách nhà nước hơn 175 triệu đồng. Số tiền còn lại gần 1,3 tỷ đồng đã hạch toán, quản lý trái quy định pháp luật, trái nguyên tắc quản lý kinh tế.

Với những sai phạm nêu trên, PC46, Công an tỉnh Nghệ An đã thực hiện lệnh lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Tồn và ông Thủy.

Bên cạnh đó, Huyện ủy, UBND Tân Kỳ cũng đã đình chỉ sinh hoạt Đảng 90 ngày đối với vị nguyên Bí thư Đảng ủy xã và Chủ tịch UBND xã Nghĩa Thái.

Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Ngọc Tuấn

Nguồn ANTT: http://antt.vn/giao-dat-trai-tham-quyen-nguyen-bi-thu-va-chu-tich-xa-bi-bat-tam-giam-242224.htm