Giáo dân đồng lòng hiến đất mở đường

Giải phóng mặt bằng làm đường giao thông là bài toán khó trong xây dựng nông thôn mới. Nhưng nhờ làm tốt công tác phối hợp dân vận, hàng chục hộ giáo dân Phú Thứ (xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, Nam Định) đã tiên phong hiến đất, vì lợi ích chung.

Giáo xứ Phú Thứ thuộc Tổng giáo phận Hà Nội, nằm trên địa bàn xã Tam Thanh, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định, có khoảng 600 giáo dân. Cơ cấu kinh tế chủ yếu là nông nghiệp. Những năm gần đây, bắt nhịp với quá trình công nghiệp hóa của tỉnh nên ba con giáo dân nơi đây dần dần chuyển dịch từ lao động nông nghiệp sang các lĩnh vực khác như công nghiệp, thương mại, dịch vụ … nên đời sống kinh tế có nhiều khởi sắc, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn rất ít. Nhờ điều kiện kinh tế chuyển mình, khởi sắc, Phú Thứ đã xây được ngôi thánh đường khang trang rộng rãi, thay cho thánh đường cũ. Thánh đường mới khánh thành năm 2017, tọa lạc giữa không gian thoáng đãng như điểm nhấn của bức tranh làng quê thanh bình.

 Trục đường liên xã qua giáo xứ Phú Thứ được giáo dân hiến đất đang trong quá trình thi công.

Trục đường liên xã qua giáo xứ Phú Thứ được giáo dân hiến đất đang trong quá trình thi công.

Để phát triển đồng bộ, nâng cao chất lượng nông thôn mới, xã Tam Thanh đang đẩy mạnh xây dựng hạ tầng giao thông, trong đó có tuyến đường liên xã chạy qua Phú Thứ. Cái khó là việc mở rộng đường sẽ vướng vào rất nhiều nhà dân, kinh phí đền bù không có. Để tháo gỡ khó khăn này, lãnh đạo xã đã trao đổi với linh mục Giuse Tạ Ngọc Nghiệp - Chánh xứ Phú Thứ về chủ trương phát triển kinh tế, xã hội, trong đó có xây dựng nông thôn mới nâng cao, việc mở rộng đường giao thông theo phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm (tỉnh, huyện hỗ trợ kinh phí làm đường, xã xây rãnh thoát nước, điện chiếu áng, dân hiến đất). Việc mở rộng đường sẽ ảnh hưởng đến diện tích đất 70 hộ dân và khuôn viên thánh đường giáo xứ nên cần có sự đồng thuận của Ban Hành giáo và người dân.

Từ phối hợp trên, linh mục Giuse Tạ Ngọc Nghiệp đã vận động các gia đình hai bên đường hiến đất mở rộng đường giao thông vì lợi ích chung. Ban đầu có gia đình còn ngần ngại, thắc mắc về bồi thường, nhưng sau khi được linh mục và Ban Hành giáo trực tiếp gặp gỡ, động viên, lãnh đạo chính quyền giải thích, các gia đình có đất nằm trong diện tích mở rộng đường đã đồng tình hiến tặng mà không đòi hỏi bồi thường, trong đó có 2 hộ dỡ cả đốc nhà mái bằng để hiến đất.

Linh mục chánh xứ Phú Thứ cũng quyết định dỡ dãy tường bao khuôn viên ngôi thánh đường dài cả trăm mét để xây lùi vào gần một mét, nhường đất cho dự án mở rộng đường liên xã, vì lợi ích chung của thôn, xã. Việc dỡ bỏ và xây dựng lại dãy tường kiên cố này tốn kém hàng trăm triệu đồng nhưng giáo xứ đã tự lo kinh phí.

Chia sẻ về quá trình giải phóng mặt bằng, đồng chí Dương Văn Y- Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thanh cho biết, nhận định ban đầu về công tác giải phóng mặt bằng sẽ rất khó khăn, nhất là liên quan đến khuôn viên thánh đường, nhà ở của giáo dân. Nhưng sau khi phối hợp và trao đổi trực tiếp cùng linh mục để cùng vận động bà con, khó khăn này đã được tháo gỡ, giáo dân đồng tình tiên phong hiến đất, các hộ lương dân hai bên đường cũng theo đó làm theo. Đến nay toàn tuyến (trong đó có 3.000m qua địa bàn xã Tam Thanh) đã giải phóng xong mặt bằng, đang thi công nền đường. Đây là ý nghĩa trong công tác phối hợp dân vận giữa chính quyền và linh mục để cùng xây dựng quê hương.

Để xây dựng nông thôn mới nâng cao, giáo xứ Phú Thứ không chỉ hiến đất mở rộng đường, mà đang phát huy tốt tình đoàn kết lương giáo để xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường, đẩy mạnh khuyến học khuyến tài và đảm bảo an ninh trật tự. Hàng năm, linh mục chánh xứ thường tổ chức lễ khai giảng năm học mới, tặng quà khuyến học cho con em giáo xứ; các hoạt động bác ái được duy trì. Phương châm “Sống tốt đạo đẹp đời” được giáo dân tích cực thực hiện theo đường hướng của Hội đồng Giám mục Việt Nam: Sống Phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào, và Sứ điệp của Đức Giáo hoàng Benedict XVI: Người giáo dân tốt cũng là công dân tốt.

Theo Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tam Thanh Dương Văn Y, giáo dân Phú Thứ đã phát huy được nét đẹp của đạo Công giáo và thực hiện tốt trách nhiệm công dân để nhân lên cái tốt, bài trừ cái xấu, xây dựng cuộc sống an toàn. Đây là ưu điểm nổi bật mà chính quyền và linh mục, Ban Hành giáo Phú Thứ đã phối hợp phát huy nhằm chăm lo cho lợi ích chung của cộng đồng và xây dựng nông thôn mới nâng cao, phục vụ nhân dân./.

Bài, ảnh: An Luých

Nguồn ĐCSVN: https://dangcongsan.vn/xa-hoi/giao-dan-dong-long-hien-dat-mo-duong-579886.html