Giao công tác phòng cháy, chữa cháy cho dân phòng?

Theo đề xuất của Bộ Công an, bắt đầu từ 1/1/2021 này, lực lượng bảo vệ dân phố, dân phòng của 17 tỉnh, thành sẽ được thí điểm nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC). Xung quanh vấn đề này cũng đã nhận được sự quan tâm của nhiều người, với không ít ý kiến băn khoăn, lo ngại.

Báo cáo từ Bộ Công an cho thấy, hiện cả nước có 1.882 ban bảo vệ dân phố, 15.656 tổ bảo vệ với 72.456 người. Nếu với 180.799 cấp thôn, tổ dân phố lập đủ cả đội dân phòng thì sẽ có 180.799 đội, lực lượng này sẽ là khá hùng hậu khi chữa cháy, cứu tài sản, sơ cứu người bị nạn, kết hợp bảo vệ hiện trường...

Tuy nhiên, tính về hiêu quả PCCC kiểu như trên mới chỉ là tính theo con số cơ học. Bởi phòng cháy là một chuyện. Cũng như nếu chỉ yêu cầu tham gia chống, chữa như hiện nay cũng là một chuyện. Còn việc trực tiếp chịu trách nhiệm thì cần phải chuyên nghiệp. Cần có sức khỏe, kinh nghiệm, qua đào tạo, đồng thời phải được cung cấp đầy đủ trang thiết bị..v.v..

Và theo chế độ cho bảo vệ, dân phòng hiện nay, mỗi năm tiền thuế của dân đã phải chi ra hàng ngàn tỉ đồng. Thêm việc tăng cường PCCC cho dân phòng, mỗi năm lại tiếp tục phải chi thêm nhiều ngàn tỉ đồng.

Để đối phó với giặc lửa vấn đề phòng là rất quan trọng, sau đó mới là chống, chữa. Và với việc chống- chữa thì việc phát hiện, dập lửa ngay từ đầu tiên càng quan trọng. Có thể chỉ cần một em bé, một cụ già hàng xóm, một vài người đi đường phát hiện, kịp thời thông báo, hay có thể dập tắt. Còn khi đã cháy to, cần đến cả một đội dân phòng thì rõ ràng phải cần lực lượng thực sự chuyên nghiệp.

Việc PCCC phải là của toàn dân. PCCC phải từ quy hoạch, xây dựng cho đến tuyên truyền, tập huấn, giáo dục kỹ năng. Pháp luật cũng đã có quy định rõ về vai trò, trách nhiệm của việc PCCC ở cơ sở, trong đó có vai trò, nhiệm vụ tham gia PCCC của các tổ, đội dân phố, dân phòng, chính quyền, đoàn thể địa phương. Với xu hướng đơn giản bộ máy, bỏ bao cấp ngân sách, các tổ, đội bảo vệ dân phố, dân phòng cần hướng về tính tự quản.

Hiện nay, điều cần thiết là phải nâng cao vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân, đơn vị về PCCC. Để nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người, có chăng cần xây dựng bổ sung quy định về khen thưởng, chế độ cho người phát hiện, trực tiếp tham gia, dập lửa...cũng như xử phạt nghiêm minh cá nhân, đơn vị vi phạm.

Thiện Dân

Nguồn Đại Đoàn Kết: http://daidoanket.vn/giao-cong-tac-phong-chay-chua-chay-cho-dan-phong-547452.html