Giao công an điều tra vụ cháu bé 7 tuổi bị đàn chó cắn tử vong

Ngày 4-4, liên quan tới vụ việc cháu N.V.T (7 tuổi, quê ở Thuận Thành, Bắc Ninh) khi đi chơi ngang qua sân vận động Kim Động (ở huyện Kim Động, Hưng Yên) vào tối 3-4 đã bị đàn chó thả rông xông vào cắn xé dẫn tới tử vong, ông Nguyễn Văn Học, Chủ tịch UBND huyện Kim Động cho biết, lãnh đạo huyện đã giao công an huyện vào cuộc điều tra làm rõ vụ việc.

Cũng trong ngày, gia đình đã đưa cháu bé về quê ở Bắc Ninh để lo hậu sự.

Theo xác minh ban đầu của công an, gia đình nạn nhân đến thuê trọ tại thị trấn Lương Bằng (Hưng Yên) từ năm 2007. Đàn chó tấn công cháu bé là của chủ nhà trọ. Bước đầu, cơ quan công an đã mời chủ nhà trọ lên để làm việc.

Về phía Bệnh viện Việt Đức cho biết vào tối 3-4, bệnh viện tiếp nhận trường hợp cháu N.V.T bị đàn chó tấn công ở Hưng Yên. Tuy nhiên, đến 23 giờ 30 ngày 3-4, gia đình đã xin cho cháu về nhà vì không còn khả năng cứu chữa. Trước đó, cháu T. được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng đồng tử 2 bên giãn, không đo được huyết áp, đa vết thương, vết thương 2 vai, vết thương bẹn 2 bên... Ở Hưng Yên, cháu T. đã được cấp cứu truyền 4 đơn vị máu và đã ngừng tim 1 lần.

NGUYỄN QUỐC

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/giao-cong-an-dieu-tra-vu-chau-be-7-tuoi-bi-dan-cho-can-tu-vong-585204.html