Giáo chủ Tân Thiên Địa quỳ gối cúi đầu xin lỗi người dân Hàn Quốc giữa 'tâm dịch' Covid-19

Sau hàng loạt cáo buộc giáo phái Tân Thiên Địa là thủ phạm khiến dịch Covid-19 lan truyền rộng rãi khắp Hàn Quốc, giáo chủ Lee Man-hee đã công khai xin lỗi người dân.

Hiện tại, đã có hơn 3.000 người chết trên toàn thế giới vì dịch Covid-19. Các trường hợp tử vong được ghi nhận chủ yếu ở Trung Quốc đại lục, nơi vừa có thêm 42 ca thiệt mạng trong ngày 1/3, khiến số người chết ở nước này lên đến 2.912. Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 202 bệnh nhân mới được chẩn đoán mắc Covid-19 trong ngày 2/3, có đến 196 trường hợp là cư dân tại tâm dịch Hồ Bắc.

Người sáng lập Lee Man-hee của giáo phái Tân Thiên Địa.

Người sáng lập Lee Man-hee của giáo phái Tân Thiên Địa.

Hàn Quốc cũng là một trong những nước lao đao nặng nề nhất vì dịch bệnh. Cơ quan y tế nước này đã ghi nhận thêm 599 ca nhiễm virus mới trong ngày 2/3, nâng tổng số bệnh nhân Covid-19 tại đây lên 4.335. Tính đến nay, đã có 26 người dân Hàn Quốc tử vong do dịch bệnh.

Nguyên nhân bùng phát thảm kịch này được cho là xuất phát từ giáo phái Tân Thiên Địa (Shincheonji), một giáo hội bị xem là “tà giáo” ở Hàn Quốc. Trước áp lực khổng lồ của dư luận, lúc 15h ngày 2/3 (giờ địa phương), giáo chủ Lee Man-hee của Tân Thiên Địa đã cúi đầu xin lỗi toàn dân vì đã khiến nhiều tín đồ nhiễm bệnh, gây ra tình trạng bùng phát dịch Covid-19 trên diện rộng.

Ông Lee quỳ gối xin lỗi toàn dân Hàn Quốc.

“Thay mặt cho tất cả tín đồ trong giáo phái, tôi xin chân thành tạ lỗi với mọi người”, ông quỳ gối, cúi đầu xin lỗi trước truyền thông trong buổi họp báo ở quận Gapyeong, tỉnh Gyeonggi, Hàn Quốc. “Dù không cố ý, nhưng hoạt động của chúng tôi đã khiến nhiều người mắc bệnh. Chúng tôi đã cố hết sức ngăn chặn dịch bệnh lây lan, song sức lực có hạn, không thể kiểm soát tình hình. Xin mọi người tha thứ cho tội lỗi của tôi”.

“Tôi chân thành cảm tạ nỗ lực của chính phủ nước ta để chống lại dịch bệnh. Xin các vị thứ lỗi cho chúng tôi”, ông tiếp tục. Nguồn cơn phẫn nộ của người dân Hàn Quốc bắt đầu khi một nữ tín đồ 61 tuổi của Tân Thiên Địa đã có triệu chứng bệnh từ hôm 10/2, song vẫn kiên trì dự ít nhất 4 buổi lễ tại nhà thờ ở thành phố Daegu – đô thị lớn thứ hai cả nước với quy mô 2,5 triệu dân, biến nơi đây thành trung tâm lan truyền virus.

Buổi họp báo của ông Lee được đăng tải trên các phương tiện truyền thông.

Lúc 20h ngày 1/3 (giờ địa phương), chính quyền thành phố Seoul đã đệ đơn kiện lên Văn phòng Công tố, nhằm khởi tố một số lãnh đạo của giáo phái Tân Thiên Địa với loạt tội danh: giết người, cố ý gây thương tích, vi phạm luật phòng ngừa bệnh truyền nhiễm. Không chỉ từ chối xét nghiệm Covid-19, nhóm người này còn có hành vi bất hợp tác với chính quyền, không tạo điều kiện hoặc động viên các tín đồ phối hợp với cơ quan y tế để ngăn chặn virus lây lan.

Ngày 29/2, giáo chủ Lee Man-hee đã được đưa đi xét nghiệm Covid-19 sau thời gian tự cách ly tại nhà ở tỉnh Gyeonggi, gần thủ đô Seoul. Theo thông báo của Tân Thiên Địa, ông Lee cho kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2.

Thanh Vân (Theo South China Morning Post)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/the-gioi/giao-chu-tan-thien-dia-quy-goi-cui-dau-xin-loi-nguoi-dan-han-quoc-giua-tam-dich-covid-19-7087675.html