Giao bánh pizza 'không CO2' nhờ xe tay ga điện tử zZoomer

Những chiếc xe tay ga hoặc xe đạp điện zZoomer sẽ giao pizza từ Domino's Pizza và Pizza Hut đến tận nhà khách hàng mà không thải khí CO2, không mùi và không gây tiếng ồn.

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của zZoomer - Toon Donné. (Nguồn: clbgroup.be)

Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của zZoomer - Toon Donné. (Nguồn: clbgroup.be)

Trước những thách thức về khí hậu, việc tạo ra "sự khác biệt" không còn là một lựa chọn mà là một mệnh lệnh và đây cũng là lý do vì sao ngày càng nhiều công ty trên thế giới có xu hướng áp dụng các mô hình kinh doanh bền vững hơn.

Toon Donné là một trong số đó. Công ty scale-up này (công ty nhân rộng quy mô) đã ứng dụng giải pháp di chuyển "xanh" zZoomer. Đây là xe tay ga điện cho phép hãng Pizza Hut giao hàng mà không thải ra CO2.

Người dân ở Bỉ hiện nay không còn ngạc nhiên khi nhìn thấy trên đường những chiếc xe tay ga hoặc xe đạp điện zZoomer. Những chiếc xe hai bánh xe sẽ giao pizza từ Domino's Pizza và Pizza Hut đến tận nhà khách hàng.

"Xe tay ga điện tử của chúng tôi không thải khí CO2, không mùi và không gây tiếng ồn. Đây là giải pháp tốt hơn cho môi trường, cư dân địa phương và chính những người giao hàng. Một giải pháp đôi bên cùng có lợi," Toon Donné, người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của zZoomer giải thích.

"Khi tôi nhìn thấy người giao hàng trên những chiếc xe máy chạy xăng gây ầm ĩ phố phường và ô nhiễm, tôi đã tự nhủ chúng ta có thể làm tốt hơn," anh Toon Donné cho biết.

Ngoài ra, các dịch vụ giao hàng tập trung chủ yếu vào việc giao đồ ăn chứ không phải bảo dưỡng xe. Do đó, những chiếc xe máy thường được bảo trì kém và trong vòng chưa đầy hai năm, chúng đã trở thành phế liệu. Đó là một sự lãng phí vật chất, một cách làm không bền vững.

Dựa trên quan sát này, zZoomer được tạo ra để giải quyết vấn đề. Cụ thể, zZoomer cung cấp xe tay ga và xe đạp trong tình trạng sử dụng tốt, đồng thời chăm sóc bảo dưỡng. Đổi lại, các công ty giao hàng chỉ cần trả một mức giá cố định.

zZoomer chỉ sử dụng xe hai bánh chạy bằng điện. Điều này không chỉ tốt hơn cho môi trường mà còn tốt cho hình ảnh của những người giao hàng, đồng thời tạo thuận lợi về mặt tài chính, vì nạp điện tốn ít hơn việc nạp một bình nhiên liệu xăng.

Ngoài việc đưa xe tay ga điện ra đường, công ty Toon Donné có trụ sở tại Antwerp cũng tập trung vào tính bền vững trong mọi lĩnh vực kinh doanh.

"Xe tay ga cổ điển thường trở thành phế phẩm sau khi chạy 10.000 km. Với chúng tôi, một số xe máy đã đi hơn 50.000 km mà không gặp vấn đề gì. Đó là bởi vì chúng tôi chọn máy móc chất lượng hàng đầu và cố gắng hết sức để kéo dài tuổi thọ của chúng nhờ bảo trì thường xuyên. Đây là một cách để chống lại văn hóa dùng một lần," anh Toon Donné giải thích.

zZoomer sở hữu hơn 2.000 xe theo hợp đồng tại Bỉ nhưng công ty không có ý định dừng lại. "Đội xe của chúng tôi sẽ phát triển. Chúng tôi bắt đầu với xe tay ga điện tử để giao đồ ăn, nhưng xe đạp điện đã nhanh chóng được bổ sung. Trong tương lai, chúng tôi muốn giúp những người đưa thư và bưu kiện áp dụng các phương pháp di chuyển bền vững," Giám đốc Toon Donné khẳng định.

Vị doanh nhân này cũng đang xem xét các cơ hội khác, đặc biệt là trong lĩnh vực vận tải hành khách thông minh.

"Điều này đã diễn ra. Ví dụ, các đại lý bất động sản của công ty Verimass ở Leuven sử dụng xe đạp điện của chúng tôi để di chuyển từ cuộc hẹn này sang cuộc hẹn khác. Phương pháp này thoải mái mà lại tránh tắc đường," anh Toon Donné tự hào cho biết./.

Hương Giang (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/giao-banh-pizza-khong-co2-nho-xe-tay-ga-dien-tu-zzoomer/842812.vnp