Giao ban kết nghĩa giữa bản Ka Tăng và bản Đen Xa Vẳn

Ngày 16-6, tại bản Ka Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị đã diễn ra Hội nghị giao ban kết nghĩa quý 2 năm 2019 giữa bản Ka Tăng với bản Đen Xa Vẳn, huyện Sê Pôn, tỉnh Xa Vẳn Na Khệt, Lào.

Cặp bản kết nghĩa Ka Tăng và Đen Xa Vẳn ký kết biên bản giao ban. Ảnh: Mạnh Hùng

Cặp bản kết nghĩa Ka Tăng và Đen Xa Vẳn ký kết biên bản giao ban. Ảnh: Mạnh Hùng

Thời gian qua, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin, tình hình có liên quan đến an ninh trật tự; phối hợp đấu tranh ngăn chặn các hoạt động vượt biên, xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và các loại tội phạm khác trên biên giới. Thường xuyên qua lại thăm, chúc mừng nhau nhân các lễ hội truyền thống, thăm, giúp đỡ nhau lúc hoạn nạn.

Hai bản đặc biệt chú trọng công tác bảo vệ biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy. Chỉ tính riêng trong 6 tháng đầu năm, hai bên đã trao đổi, cung cấp thông tin cho lực lượng chức năng đấu tranh 3 vụ án ma túy và nhiều vụ mua bán vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Tích cực tuyên truyền, vận động người dân bảo vệ nguyên trạng đường biên, cột mốc và vành đai biên giới, không làm thay đổi dòng chảy sông suối; chấp hành quy định qua lại biên giới.

Phát huy lợi thế của cửa khẩu quốc tế khu kinh tế Lao Bảo-Đen Xa Vẳn, 2 bên đã duy trì và phát triển nhiều mặt hàng như: tiểu thủ công nghiêp, dịch vụ vận tải… Duy trì quy chế phối hợp kết nghĩa, 2 bản đã giúp nhau phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống, vật chất tinh thần cho nhân dân, từng bước xóa bỏ các tập tục lạc hậu, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao...

Nhân dịp này, Hội Phụ nữ bản Ka Tăng đã tặng nhân dân bản Densavan 5.000 cây giống trị giá 25 triệu đồng.

Mạnh Hùng

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/giao-ban-ket-nghia-giua-ban-ka-tang-va-ban-den-xa-van/