Giao ban công tác kỹ thuật hình sự năm 2019

Ngày 27/6, tại tỉnh Tuyên Quang, Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật hình sự năm 2019.

Dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Chẩu Văn Lâm, ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang; lãnh đạo Viện khoa học hình sự, lãnh đạo một số Cục nghiệp vụ Bộ Công an; đại diện Phòng kỹ thuật hình sự Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước…

Toàn cảnh Hội nghị giao ban công tác kỹ thuật hình sự năm 2019

Thời gian qua, công tác kỹ thuật hình sự (KTHS) của Công an 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, đáp ứng tốt yêu cầu đấu tranh, phòng chống tội phạm. Chất lượng công tác khám nghiệm hiện trường tiếp tục được nâng cao, tỷ lệ phát hiện dấu vết có thể truy nguyên trực tiếp ra tội phạm được nâng cao. Lực lượng KTHS luôn là lực lượng chủ công, hỗ trợ tích cực, hiệu quả cho cơ quan điều tra các cấp trong công tác khám nghiệm, nhất là các vụ án khó, phức tạp. Phòng Kỹ thuật hình sự công an các địa phương đã phát huy tốt chức năng, nhiệm vụ, hoàn thành suất sắc nhiệm vụ được giao. Năng lực giám định về chuyên môn từng bước được nâng lên, nhiều địa phương đã triển khai thêm các lĩnh vực giám định mới; kết quả giám định trở thành nhân tố quyết định giúp Cơ quan điều tra kết thúc vụ án, kịp thời trấn an dư luận, góp phần giữ gìn an ninh, trật tự. Qua công tác KTHS đã phát hiện nhiều phương thức, thủ đoạn mới của tội phạm. Đặc biệt, đã tìm ra một số chất ma túy mới chưa có trong danh mục các chất ma túy tại Việt Nam, cũng như phương thức mới trong việc sử dụng các chất ma túy. Từ đó, kịp thời thông báo các đơn vị chức năng nhận biết, bắt, xử lý và tuyên truyền, góp phần phòng ngừa xã hội.

6 tháng đầu năm 2019, lực lượng kỹ thuật hình sự Công an các tỉnh, thành phố đã thực hiện trên 34.500 vụ khám nghiệm hiện trường; trên 48.300 vụ giám định các loại, trong đó: có trên 13.200 vụ giám định ma túy, trên 1.300 vụ giám định dấu vết, trên 8.900 vụ giám định kỹ thuật, trên 7.200 vụ giám định pháp y…

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận, tìm giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác KTHS, nhất là ở cấp Công an quận, huyện; đề ra những giải pháp nâng cao chất lượng công tác KTHS trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, đồng chí thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ghi nhận và biểu dương những đóng góp quan trọng của lực lượng KTHS Công an các cấp. Công tác KTHS đã góp phần đặc biệt trong công tác điều tra, khám phá vụ án, xác định tội phạm. Đồng chí cũng yêu cầu lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải hết sức coi trọng công tác KTHS, nhất là công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu lượm dấu vết. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến trong công tác KTHS; nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác KTHS, giám định viên ở tất cả các cấp Công an, góp phần để lực lượng KTHS phát triển, đáp ứng kịp thời yêu cầu công tác Công an trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Viện khoa học hình sự đã trao tặng giấy khen của Viện cho 12 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác KTHS 6 tháng đầu năm 2019; trao tặng 50 triệu đồng cho đồng chí thiếu úy Nguyễn Thị Phương Thảo, cán bộ phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đồng chí Thứ trưởng đã trồng cây lưu niệm tại khuôn viên trụ sở Công an tỉnh Tuyên Quang.

Phạm Yến - Nam Sương

Nguồn Văn Hiến: http://vanhien.vn/news/hoi-nghi-giao-ban-cong-tac-ky-thuat-hinh-su-nam-2019-70152