Giành vé thót tim, tuyển Việt Nam liệu có viết tiếp 'cổ tích'?

Nhờ hơn Lebanon về chỉ số fair-play, tuyển Việt Nam đã giành tấm vé cuối cùng vào chơi vòng 1/8 Asian Cup 2019. Tuy vậy, phía trước thầy trò HLV Park Hang Seo là muôn vàn thử thách khi họ rơi vào nhánh đấu 'tử thần'.

Phía trước Công Phượng và các đồng đội sẽ là "núi cao" mang tên Jordan.

Lượt cuối bảng E Asian Cup 2019, Lebanon gặp CHDCND Triều Tiên và cần phải thắng cách biệt đối thủ này 4 bàn thì mới có thể vượt qua đội và giành tấm vé cuối cùng vào vòng 1/8. Ngay phút thứ 9, đại diện Tây Á đã bị thủng lưới trước, nhưng sau đó, bằng sự kiên cường, họ đã lật ngược thế cờ và thắng lại 4-1, trong đó có bàn thắng ở phút 90+8.

Như vậy, Lebanon đã kết thúc vòng bảng với vị trí thứ 3 bảng E, có 3 điểm, ghi 4 bàn và thủng lưới 5 bàn.

Tuy nhiên chừng đó chỉ đủ để Lebanon leo lên vị trí thứ 5 trong nhóm các đội đứng hạng 3 vòng bảng, ngậm ngùi nhìn đội tuyển Việt Nam ghi danh lên tấm vé cuối cùng của vòng 1/8 Asian Cup 2019.

Thầy trò HLV Park Hang Seo xếp vị trí thứ 4 trong nhóm các đội đứng hạng 3 vòng bảng với 3 điểm, hiệu số là -1 và ghi được 4 bàn thắng.

Lebanon có cùng số điểm, hiệu số bàn thắng thua, bàn thắng, bàn thua như Việt Nam nhưng phải nhường vé đi tiếp cho thầy trò Park Hang Seo vì luật fair play. Lebanon có 7 thẻ vàng, trong khi Việt Nam chỉ nhận 5 thẻ sau vòng bảng.

Đối thủ ở vòng 1/8 của đội tuyển Việt Nam là Jordan. Nếu nhìn vào danh tiếng, Jordan là đối thủ “nhẹ ký” nhất trong số 6 đội giành ngôi nhất bảng tại vòng bảng Asian Cup 2019, thế nhưng với những gì đội bóng này đã thể hiện, có lẽ tất cả sẽ phải đánh giá khác. Trận ra quân, Jordan hạ gục ĐKVĐ Australia 1-0, tiếp đến là thắng thuyết phục 2-0 trước Syria, và ở trận cuối, khi đã chắc ngôi đầu bảng và cất nhiều trụ cột, họ hòa Palestine 0-0. Có lẽ, Jordan là đối thủ khó không kém Iran hay Iraq đối với Việt Nam.

Nhánh đấu của ĐT Việt Nam.

Chưa hết, nhánh đấu của đội tuyển Việt Nam tại Asian Cup 2019 cũng được coi là “nhánh tử thần”. Ngoài “thành cao” Jordan, nếu đi tiếp, thầy trò Park Hang-seo có nguy cơ đụng Nhật Bản hoặc Ả-rập Saudi.

Ngoài ra, nhánh này còn có sự hiện diện của “người quen” Iran. Mà việc Iran giành vé vào bán kết có lẽ nằm trong tầm tay khi Oman hay Thái Lan/Trung Quốc không phải những đối thủ có thể làm khó họ.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/gianh-ve-thot-tim-tuyen-viet-nam-lieu-co-viet-tiep-co-tich-1368626.tpo