Giành vé dự Olympic có thể biến U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất lịch sử

Mặc dù mới có lần thứ tư tổ chức nhưng Giải vô địch U23 châu Á dã nhanh chóng tạo được tiếng vang với tư cách là sân chơi của những chân sút trẻ sáng giá nhất lục địa.

Và, trong năm 2020, giải đấu sẽ càng thêm hấp dẫn và phấn khích khi các ĐT U23 mạnh nhất châu Á cùng cạnh tranh cho một chiếc vé dự Thế vận hội Olympic Tokyo 2020.

Kể từ ngày 8 tháng 1, Thái Lan sẽ là nơi diễn ra Giải vô địch U23 châu Á năm 2020 với Bangkok, Buriram, Songkhla và Pathum Thani là các thành phố đăng cai giải đấu được hứa hẹn sẽ là một giải đấu rất hấp dẫn.

Với những gì đã diễn ra, lịch sử sẽ cho thấy rằng nhiều pha tranh tài hấp dẫn sẽ xuất hiện trong ba tuần tới.

Giành vé dự Olympic có thể biến U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất lịch sử

Giành vé dự Olympic có thể biến U23 châu Á 2020 trở thành giải đấu hấp dẫn nhất lịch sử

Trong lần đầu tiên được tổ chức vào năm 2013 – lúc đó còn là giải vô địch U22 – Iraq đã giành sáu chiến thắng, bao gồm ba chiến thắng 1-0 liên tiếp trong vòng đấu loại trực tiếp, để giành danh hiệu.

Giải đấu sau đó vào năm 2016 đã chứng kiến đối thủ nặng ký của lục địa là Nhật Bản ghi lại dấu ấn với chiến thắng chung cuộc 3-2 đầy ly kỳ trước Hàn Quốc, nơi họ có sự góp công của những tài năng như Takumi Minamino, Takuma Asano và Shoya Nakajima, những người sau đó đã đến châu Âu thi đấu.

Hai năm trước, đội bóng chiếu dưới Việt Nam đã đạt kết quả không tưởng khi tiến đến trận chung kết, đánh bại những đội như Úc, Iraq và Qatar trước khi bị Uzbekistan hạ gục trong trận chung kết với chiến thắng 2-1 đầy kịch tính trong cơn mưa tuyết ở Thường Châu – người ghi bàn ấn định chiến thắng lịch sử trong phút thứ 120 ấy là Andrey Sidorov.

Năm nay, tất cả không chỉ vì danh hiệu mà còn là ba chiếc vé dự Thế vận hội Olympic mùa hè tại Nhật Bản.

Nhật Bản hiển nhiên sẽ được dự với tư cách đội chủ nhà. Tuy nhiên, những đội như Qatar, Hàn Quốc, Úc và Ả Rập Xê-út cũng sẽ cạnh tranh quyết liệt. Và sẽ thật thiếu sót nếu không kể đến những đội bóng chiếu dưới, đặc biệt là sau những gì Việt Nam đã thể hiện trong năm 2018 .

Một số người sẽ cho rằng giải bóng đá tại Thế vận hội Olympic không phải là sự kiện lớn nhất của môn thể thao này. Thế nhưng, danh sách các cầu thủ góp mặt tại sự kiện này bao gồm Lionel Messi (HCV năm 2008) và Cristiano Ronaldo cũng như những cái tên nổi bật khác như Romario, Bebeto, Hernan Crespo, Carlos Tevez và ngôi sao hiện tại của Đức là Serge Gnabry.

Hơn nữa, nếu xét đến việc FIFA chỉ tổ chức World Cup U17 và U20, có thể hiểu Olympics là một kỳ World Cup U23 với chỉ ba cầu thủ quá tuổi trong mỗi đội.

Tuy nhiên, để tiến được đến giải đấu đó, những đội bóng của Châu Á trước tiên phải hoàn thành nhiệm vụ ở Thái Lan.

Đó là lý do tại sao Giải vô địch U23 châu Á nhanh chóng trở thành đấu trường dành cho các ngôi sao trẻ sáng giá nhất lục địa, những người sẽ thu hút được chú ý khi giải đấu 2020 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kịch tính hơn nữa.

Theo Foxsports

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/the-thao/gianh-ve-du-olympic-co-the-bien-u23-chau-a-2020-tro-thanh-giai-dau-hap-dan-nhat-lich-su/20200102080357793