Giành thêm 5 HCV, chủ nhà Hà Nội khẳng định vị thế số 1 môn rowing

Với 4 HCV giành thêm trong ngày thi đấu cuối cùng (23-11), chủ nhà Hà Nội dẫn đầu toàn đoàn môn rowing Đại hội thể thao toàn quốc 2018.

Ở ngày thi đấu cuối cùng môn rowing diễn ra 9 nội dung chung kết (4 của nữ và 5 của nam).

Với thế mạnh trong nhiều năm nay, các VĐV Hà Nội xuất sắc giành thêm 4 HCV (gồm thuyền 4 nữ; thuyền 4 nam, thuyền đơn nam và thuyền 4 mái chèo đơn nữ) và 2 HCĐ (thuyền đôi mái chèo đơn nam và thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nhẹ).

Các cuộc đua hấp dẫn môn rowing tại Đại hội thể thao toàn quốc 2018

Chủ nhà Hà Nội giành vị trí dẫn đầu với 9 HCV trong tổng số 19 nội dung thi đấu của giải

Năm tấm HCV còn lại được trao cho các đơn vị Quảng Trị (1 HCV của Hồ Thị Lý - thuyền đơn nữ hạng nhẹ); Đà Nẵng (2 HCV của Trần Thị Kiệt, Phạm Thị Huệ - thuyền đôi mái chèo đôi nữ và Võ Như Sang, Phạm Chung - thuyền đôi mái chèo đơn nam); Hải Dương (1 HCV của Bùi Văn Hoàn, Nhữ Đình Nam - thuyền đôi mái chèo đôi nam hạng nhẹ) và TP.HCM (1 HCV của Nguyễn Hữu Thành, Hoàng Thanh Trung, Lê Mậu Trường và Phạm Mạnh Linh - thuyền 4 mái chèo đơn nam).

Như vậy, sau 5 ngày thi đấu sôi nổi tại CLB Đua thuyền Hà Nội, giải đã khép lại thành công với chất lượng chuyên môn cao. Với 9 HCV trong số 19 nội dung thi đấu, đoàn Hà Nội bảo vệ thành công ngôi vị dẫn đầu tại giải.

Đoàn Đà Nẵng giành ngôi vị Á quân với 4 HCV, 4 HCB và 2 HCĐ. Đứng thứ ba là đoàn TP.HCM với 2 HCV, 1 HCB và 1 HCĐ.

Băng Tâm

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/the-thao/gianh-them-5-hcv-chu-nha-ha-noi-khang-dinh-vi-the-so-1-mon-rowing/791020.antd