Giành lại sự sống cho bệnh nhân vỡ tim, gãy nhiều xương ức do tai nạn

Một bệnh nhân bị vỡ tim, gãy nhiều xương ức, hôn mê sâu, tiên lượng tử vong cao sau tai nạn giao thông đã được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Khánh Hòa cứu sống thần kỳ.

Chiều 20/11, bác sỹ Huỳnh Như Quốc Hùng, Trưởng Khoa Ngoại lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, sau hai ngày điều trị tích cực, bệnh nhân bị vỡ tim, gãy ba tầng xương ức đã được cứu sống và đang dần hồi phục.

Bệnh nhân là ông Lại Văn My (52 tuổi, xã Ninh Trung, thị xã Ninh Hòa) được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh trong tình trạng hôn mê sâu, mạch, huyết áp không đo được, lồng ngực bị biến dạng với chẩn đoán chấn thương ngực kín, bị vỡ tim, gãy 3 tầng xương ức.

Sức khỏe của bệnh nhân sau mổ đã ổn định

Trước đó, ngày 18/11, ông My bị tai nạn giao thông và được đưa vào Bệnh viện Đa khoa khu vực Ninh Hòa cấp cứu trong tình trạng hôn mê, mạch huyết áp không đo được, khó thở, mặt tím tái, lồng ngực biến dạng.

Qua siêu âm tim, các bác sỹ phát hiện tràn máu khoang màng tim. Bệnh nhân được hồi sức tích cực, chọc hút dịch khoang màng tim, sau đó được chuyển tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa.

Tại đây, bệnh nhân được chẩn đoán vỡ thành tim, gãy ba tầng xương ức, gãy nhiều xương sườn hai bên. Các bác sĩ đã khâu lại vị trí tim đã vỡ, đồng thời nối các xương ức bị gãy bằng chỉ thép.

Hiện, sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, có thể vận động nhẹ tại phòng bệnh, dự kiến sẽ được xuất viện vào cuối tuần này.

Bác sĩ Huỳnh Như Quốc Hùng - Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa, cho biết điều trị vỡ tim do chấn thương ngực kín là một cấp cứu tối khẩn trong ngoại khoa, yêu cầu chẩn đoán, xử trí cấp cứu và phẫu thuật phải chính xác, rất ít bệnh viện tuyến tỉnh có thể thực hiện được.

Theo người nhà bệnh nhân My, sáng 18/11, bệnh nhân đang đi công việc thì bị xe chở các trụ điện bị gãy tông từ phía sau, bệnh nhân bị các trụ điện đè lên người gây nên tình trạng trên.

Anh Cúc (TH)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/gianh-lai-su-song-cho-benh-nhan-vo-tim-gay-nhieu-xuong-uc-do-tai-nan-p45441.html