Giành giật sự sống với bệnh ung thư ở Hà Tĩnh

Nếu trước đây, đa phần các loại ung thư thường xuất hiện ở người từ 50 - 70 tuổi thì hiện nay bệnh nhân ung thư trên cả nước và ở Hà Tĩnh đang ngày càng trẻ hóa. Trong khi đó, 70% số ca ung thư ở nước ta lại phát hiện muộn (giai đoạn 3 - 4) khiến việc điều trị khó khăn, tỷ lệ tử vong cao.

Bệnh nhân ngày càng trẻ hóa

Khoa Ung bướu BVĐK Hà Tĩnh luôn “phủ” kín bệnh nhân. Trong số bệnh nhân đang điều trị tại khoa, số người trong độ tuổi lao động chiếm tỷ lệ đáng kể.

Hình ảnh "đầu bạc" đi chăm sóc "đầu xanh" đã trở nên quen thuộc ở Khoa Ung bướu BVĐK Hà Tĩnh

Bà Nguyễn Thị Vinh (xã Thạch Kênh, Thạch Hà) đang chăm sóc con trai là anh Đặng Công Danh tại khoa sụt sùi: “Năm nay nó mới 42 tuổi. Bác sỹ nói, nó bị ung bướu ác tính giai đoạn cuối. Điều trị được 2 tháng rồi nhưng bệnh tình nó càng nặng, giờ chỉ ăn được rất ít, chủ yếu chất lỏng. Nó đã sút hơn 10 kg”.

Nhắc đến cái chết của đứa con gái gần đây, bà Nguyễn Thị Lan (phường Thạch Linh, TP Hà Tĩnh) nghẹn ngào: “Em nó mới 38 tuổi, 2 đứa con quá nhỏ”. Bà Lan kể, con gái bà tên T., từ trước đến nay không bệnh tật gì. Tuy nhiên, cách đây khoảng 3 tháng, con kêu đau đầu ở vùng sau. Ban đầu cũng nghĩ chỉ là đau đầu thông thường nhưng sau một thời gian tự điều trị bệnh đau đầu không giảm gia đình mới đưa T. đi khám. Không ngờ… kết quả là: Ung thư phổi giai đoạn cuối. Dẫu chữa trị và chăm sóc tốt nhất nhưng T. cũng chỉ cầm cự được 3 tháng.

Do phát hiện bệnh muộn nên nhiều bệnh nhân đến bệnh viện chỉ để chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn cuối

Ung thư đang là nỗi đau, sự ám ảnh của biết bao người. Nhiều tên làng, người dân đã gọi “làng… ung thư”. Danh sách ấy đang ngày một dài ra như tại: xã Mai Phụ (Lộc Hà) có thôn Tân Phú, Phú Mỹ; Cẩm Thạch (Cẩm Xuyên) có thôn Na Trung; Hà Linh (Hương Khê) có thôn Hương Thanh; Thạch Sơn (Thạch Hà) có thôn Sơn Tiến; xã Sơn Tân (Hương Sơn) có thôn Tân Trung; ở xã Đức Giang (Vũ Quang) có thôn Bồng Giang...

Kết quả khảo sát của Viện Nghiên cứu phòng chống ung thư cho thấy, trong 15 năm qua, hầu hết các loại ung thư tại Việt Nam đều gia tăng. Nếu như năm 2000, Việt Nam chỉ có khoảng 69.000 ca mắc ung thư thì đến nay, con số này đã tăng gần gấp đôi lên đến 126.000 ca. Ước tính vào năm 2020, số mắc ung thư trên cả nước sẽ gần 200.000 ca.

Phát triển kỹ thuật giúp bệnh nhân điều trị gần nhà

Rất nhiều bệnh nhân ung thư sau khi chữa trị ở các bệnh viện tuyến trên với chi phí lớn đã chọn Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh điều trị. Đa số họ đều hài lòng với các dịch vụ tại đây vì có buồng bệnh thoáng mát, được thụ hưởng 1 bệnh nhân/giường bệnh, được chăm sóc tận tình mà không phải quá lo lắng về gánh nặng chi phí. Không ít bệnh nhân, nhất là bệnh nhân nghèo đã coi Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh là “nơi gửi gắm niềm tin” duy nhất.

Xạ hình tuyến giáp trên máy Spect 2 đầu thu tại BVĐK Hà Tĩnh

Bệnh nhân Phạm Thị Yên (60 tuổi), ở thôn Châu Trinh, xã Tùng Ảnh (Đức Thọ) cho biết: “Bị bệnh dạ dày cách đây 2 năm nhưng tôi vẫn đi làm bình thường. Cách đây 5 tháng, có dấu hiệu đau, tôi đến bệnh viện huyện khám, có kết quả là bị loét dạ dày. Tôi tiếp tục lên bệnh viện tỉnh kiểm tra thì kết quả là bị K dạ dày. Người nhà bắt tôi ra Hà Nội để chữa trị nhưng tôi chọn BVĐK Hà Tĩnh. Tôi đã phẫu thuật được 1 tháng rồi, sức khỏe ổn định và đang chuyền hóa chất đợt 1. Ở đây, tôi thấy thoải mái, các dịch vụ y tế cũng rất tốt”.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Tâm (Thạch Lạc, Thạch Hà) cũng cho biết: “Tình cờ tôi phát hiện ở vú có một cục u bằng quả trứng gà. Sau khi khám ở bệnh viện tỉnh, tôi tiếp tục ra Bệnh viện K và phát hiện bị K vú giai đoạn 2. Ở Bệnh viện K chi phí quá lớn nên tôi chọn BVĐK Hà Tĩnh để điều trị. Nhập viện 5 ngày thì tôi được phẫu thuật. Đến nay đã được 1 tháng 5 ngày, tôi đã truyền hóa chất đợt I. Được biết, phác đồ điều trị ở đây cũng như ở tuyến Trung ương nên tôi rất yên tâm”...

Nhiều bệnh nhân ung thư hài lòng với các dịch vụ tại Khoa Ung bướu BVĐK Hà Tĩnh

Bác sỹ Võ Văn Phương – Trưởng Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh cho biết: Nhiều người vẫn xem ung thư là “án tử” với người mắc bệnh. Tuy nhiên, với sự phát triển của y học hiện nay đã có nhiều phương pháp hỗ trợ điều trị ung thư và với việc chẩn đoán phát hiện sớm, điều trị sớm đã mang lại nhiều kết quả khả quan.

Thời gian qua, BVĐK tỉnh đã rất nỗ lực để phát triển các kỹ thuật chuyên sâu. Đặc biệt, Khoa Ung bướu BVĐK tỉnh là Bệnh viện vệ tinh của Trung tâm Ung bướu hạt nhân thuộc Bệnh viện Bạch Mai nên cũng rất nhiều thuận lợi về hoạt động hỗ trợ, chuyển giao kỹ thuật. Đến nay, Bệnh viện đã có nhiều thiết bị y tế hiện đại để chẩn đoán và điều trị ung thư như máy chụp CT-Scanner 64 dãy 128 lát cắt, chụp X.Q vú, các kỹ thuật Spect…

Bệnh viện đã triển khai thường quy các kỹ thuật chẩn đoán như giải phẫu bệnh, sinh thiết tức thì; nội soi phế quản, dạ dày, đại tràng có sinh thiết, sinh thiết phổi có hướng dẫn của máy City... ; triển khai phẫu thuật và truyền hóa chất hầu hết các loại bệnh ung thư phổ biến như ung thư tuyến giáp, tử cung, phần phụ, tiêu hóa, vú...

Bác sỹ Phương cho biết thêm: "Kết quả điều trị tại khoa cho thấy, các bệnh lý đến sớm điều trị đạt hiệu quả rất tốt. Vì vậy, để phòng chống căn bệnh ung thư cần kiểm tra sức khỏe định kỳ 6 tháng/lần. Việc đi khám, kiểm tra tầm soát ung thư sớm còn giúp công tác chữa trị kịp thời, giảm gánh nặng hậu quả ung thư cho người bệnh".

Từ năm 2010, nghiên cứu của Hiệp hội Quốc tế chống ung thư (UICC) đã chỉ ra rằng 40% số người mắc ung thư có thể phòng ngừa được. Theo đó, mọi người nên có nếp sống lành mạnh, tránh xa khói thuốc lá, tránh dùng rượu bia quá đà, phòng tránh bệnh truyền nhiễm, tập thể dục đều đặn, ăn đúng ăn lành, giữ cân vừa phải.

Ngừa bệnh có hiệu quả nhất và lâu dài trong cuộc chiến phòng chống ung thư là phòng chống bằng cách tiêm phòng vaccine, quan hệ tình dục an toàn, bảo quản thức ăn đúng, bỏ thói quen ăn cá sống...

GS.BS Nguyễn Chấn Hùng - Chủ tịch Hội Ung thư Việt Nam

Biện Nhung

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/y-te/gianh-giat-su-song-voi-benh-ung-thu-o-ha-tinh/164228.htm