Giành 2 HCĐ, đoàn Việt Nam tạm đứng thứ 6 ASIAD

Đoàn Việt Nam tạm thời đứng thứ 6 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2018 với 2 tấm HCĐ

Tính đến 17h00 chiều ngày 19/8, đoàn thể thao Việt Nam đã giành được 2 HCĐ tại ASIAD 2018 ở nội dung quyền đồng đội nam Teakwondo và 10m súng ngắn hơi hỗn hợp nam nữ.

Bảng tổng sắp huy chương ngày 19/8.

Tấm huy chương đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 18 là ở nội dung quyền đồng đội nam.

Quyền đồng đội nam Việt Nam với Thiên Phụng, Tiến Khoa, Thanh Trung. Ảnh: Thanh Niên

3 võ sĩ gồm Trần Tiến Khoa, Lê Thanh Trung và Nguyễn Thiên Phụng đạt 8.320 điểm, xếp sau 3 VĐV của Hàn Quốc (8.420 điểm) và giành HCĐ.

Ở bài 1 quyền mới các võ sĩ Việt Nam thực hiện rất tốt, đạt điểm số ngang bằng với Hàn Quốc nhưng ở bài quyền sáng tạo trên nền nhạc, Thiên Phụng cùng các đồng đội biểu diễn bài độ khó chưa cao.

Quyền đồng đội nữ Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội thua Hàn Quốc 8.180/8260, không thể vào bán kết.

Trong khi đó, quyền đồng đội nữ của Hoa khôi Châu Tuyết Vân cùng các đồng đội thua Hàn Quốc 8.180/8260, không thể vào bán kết.

Tấm HCĐ thứ hai của đoàn Việt Nam là tấm huy chương ở nội dung 10m súng ngắn hơi hỗn hợp đồng đội của Lê Thị Linh Chi và Trần Quốc Cường, với tổng số 407,5 điểm. HCV ở nội dung này thuộc về 2 xạ thủ của Trung Quốc, trong khi 2 VĐV Hàn Quốc giành HCB.

Tại nội dung bơi lội, Hoàng Quý Phước tranh tài ở phần thi 200m tự do nam sở trường, bơi ở lượt cuối cùng vòng loại. Dù chỉ về thứ ba ở lượt bơi của anh, VĐV người Đà Nẵng vẫn vượt qua vòng loại.

Hoàng Quý Phước tranh tài ở phần thi 200m tự do nam, vượt qua vòng loại.

Với thành tích 1 phút 49 giây 68, Quý Phước đứng thứ tám trong số tám VĐV vào thi phần chung kết lúc 18h20 hôm nay. VĐV Trung Quốc, Sun Yang dẫn đầu vòng loại, với thành tích 1 phút 47 giây 58.

Lê Nguyễn Paul xếp thứ 6 vòng loại, với thời gian 55 giây 47 ở vòng loại nội dung 100m bơi ngửa nam. Anh sẽ thi đấu chung kế vào lúc 18h55 chiều nay.

Ở nội dung quần vợt, tay vợt Việt kiều Fodor Csilla vừa nhập quốc tịch Việt Nam đã vượt qua Rana Mahika (Nepal) với tỷ số 2-0 (6-0, 6-1) ở vòng 1 nội dung đơn nữ.

Gặp đối thủ Mahika Rana, người sở hữu thể hình tốt, cao khoảng 1m75 với nhiều cú đánh “nặng” nhưng đẳng cấp của Csilla Fodor vượt trội hơn. Sau trận đấu, tay vợt 16 tuổi chia sẻ rằng cô không nghĩ mình có thể thắng nhanh như vậy.

Fodor Csilla cao 1m70 có bố là người Hungary và mẹ gốc Việt Nam.

Còn ở trận ra quân bảng B, môn bóng chuyền dành cho nữ, tuyển nữ Việt Nam nhận thất bại 0-3 (11-25, 15-25 và 13-25) trước ứng cử viên cho tấm HCV, ĐT Trung Quốc. Sau trận đấu này, Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện đã xuống sân, động viên các cô gái Việt Nam.

Vào lúc 4h chiều ngày 19/8, trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Nhật Bản ở lượt trận cuối bảng D môn bóng đá nam đã diễn ra.

U23 Việt Nam gây bất ngờ trước U23 Nhật Bản khi Quang Hải ghi bàn mở tỷ số ngay ở phút thứ 3 của trận đấu.

Quang Hải (áo trắng) mở tỷ số cho U23 Việt Nam từ rất sớm. Ảnh: VNN

Bên cạnh đó là trận đấu có tính chất quyết định đến tấm vé đi tiếp giữa tuyển nữ Việt Nam và Thái Lan, ở môn bóng đá nữ, diễn ra vào lúc 18h30.

Tham dự Asiad 18 có 45 đoàn thể thao đến từ 45 quốc gia, vùng lãnh thổ thuộc châu Á. Hơn 11.000 VĐV sẽ tranh tài ở 462 nội dung thi đấu thuộc 40 môn thể thao.

Đoàn thể thao Việt Nam (TTVN) tham dự Asiad 2018 với 352 VĐV tham dự ở 32 môn, chúng ta đặt mục tiêu giành 3 HCV. Được biết số lượng VĐV có thể tranh chấp tấm HCV tại Asiad của Việt Nam là 10, trong đó Hoàng Xuân Vinh (bắn súng), Ánh Viên (bơi) và Thu Thảo (điền kinh) được cho là những niềm hy vọng lớn nhất.

Tính đến thời điểm hiện tại, Trung Quốc và Đài Loan là 2 đoàn đầu tiên đoạt HCV tại Asiad 18, ở môn wushu và bắn súng.

Quế Chi (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-thao/ben-le-tran-dau/gianh-2-hcd-doan-viet-nam-tam-dung-thu-6-asiad-3363978/