Giáng sinh hạnh phúc, an lành

Những ngày cuối tháng 12-2018 này, về vùng Tây Bắc Hòa Vang (TP Đà Nẵng) nơi có những xứ đạo lâu đời, chúng tôi như hòa chung vui với không khí tưng bừng, rộn ràng chào đón một Giáng sinh vui tươi và hạnh phúc, hòa quyện đạo với đời của bà con giáo dân nơi đây.

Các xứ đạo ở vùng Tây Bắc Hòa Vang được trang hoàng lộng lẫy để chuẩn bị đón lễ Giáng sinh.

Tiếp chuyện chúng tôi, Linh mục Châu Ngọc Minh- Phụ trách Giáo xứ Phú Thượng, xã Hòa Sơn phấn khởi cho biết, tiếp tục chủ đề đón Noel năm qua của Giáo hội trên cả nước là "Đồng hành với các gia đình trẻ", mùa Giáng sinh năm nay nối tiếp với chủ đề "Đồng hành với các gia đình khó khăn". Các gia đình giáo dân đều tự tay trang hoàng nhà cửa lộng lẫy. Nhiều gia đình neo đơn, khó khăn được Giáo xứ, các giáo dân và chính quyền địa phương thăm hỏi, động viên, hỗ trợ. Không khí tương thân tương ái hiện diện khắp nơi. Linh mục Minh tâm sự: "Không chỉ những mùa Giáng sinh mà lúc nào sự kết hợp giữa giáo xứ và chính quyền cũng chặt chẽ, nhất là việc chăm lo đời sống của giáo dân... Mùa Giáng sinh năm nay sẽ là một mùa giáng sinh yêu thương, chia sẻ, hỗ trợ, động viên với các gia đình còn có hoàn cảnh khó khăn, với mục đích cao cả là lo cho đời sống người dân luôn được an lành, biết thương yêu nhau, vượt lên mọi khó khăn, chăm lo cho hạnh phúc gia đình".

Theo Linh mục Châu Ngọc Minh, Giáo xứ Phú Thượng còn đặc biệt nhắc nhở giáo dân những vấn đề liên quan từ gia đình đến xã hội, từ việc nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đến nhắc nhở con cháu phòng tránh các tệ nạn xã hội, như ma túy, cờ bạc, rượu chè…

Vùng Tây Bắc Hòa Vang là địa bàn còn nhiều khó khăn, giáo dân chủ yếu làm nghề nông, trong những năm qua, các giáo xứ đã kết hợp chặt chẽ chính quyền, các ban ngành, đoàn thể… làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương đường lối, chính sách của Nhà nước, đặc biệt là trong công tác giữ gìn và đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trung tá Lê Văn Cúc- Trưởng đồn Công an Bắc Hòa Vang cho biết, khu vực Tây Bắc Hòa Vang có nhiều xứ đạo như An Ngãi Đông, An Ngãi Tây, Phú Thượng, Xuân Phúc, Tùng Sơn, Hòa Ninh... Trong năm qua, lực lượng Công an luôn phối hợp chặt chẽ với các giáo xứ, họ đạo làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, phòng ngừa với các hành vi vi phạm pháp luật trong giáo dân. Mùa Giáng sinh, lễ Noel năm 2018, tết Dương lịch năm 2019 này, Đồn Công an Bắc Hòa Vang đã phối hợp với lực lượng Công an các xã Hòa Sơn, Hòa Ninh, Hòa Liên, Hòa Bắc trực chiến 100% tại các địa bàn, thường xuyên tuần tra kiểm soát, nắm tình hình, trao đổi thông tin với các Linh mục của các giáo xứ về công tác đảm bảo ANTT, phối hợp với tổ ANTT của các giáo xứ triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ cho giáo dân đón Giáng sinh an toàn.

Cũng theo Trung tá Lê văn Cúc, những năm qua sự phối kết hợp giữa chính quyền địa phương và các giáo xứ ngày càng chặt chẽ, chăm lo đến các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội cho nhân dân. Tại các xứ đạo, nhiều mô hình như "Nông thôn mới tốt đời đẹp đạo", "Kính Chúa yêu nước"... đã phát huy tốt trong công tác xây dựng và phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn đảm bảo về ANTT.

Lại một mùa Giáng sinh nữa, những xứ đạo yên bình ở vùng Tây Bắc Hòa Vang đang rộn ràng, náo nức chuẩn bị cho đêm Noel tưng bừng, một mùa Giáng sinh an lành, đầy ắp tình yêu thương.

HỒNG THANH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/102_199997_giang-sinh-hanh-phuc-an-lanh.aspx