Giáng My bảo vệ phát ngôn gây tranh cãi của Hoa hậu Trần Tiểu Vy

Sau khi trở thành chủ nhân mới của vương miện Hoa hậu Việt Nam 2018, Trần Tiểu Vy vướng phải lùm xùm lộ bảng điểm tốt nghiệp THPT lẹt đẹt. Đặc biệt phát ngôn của người đẹp sinh năm 2000 tạo ra những tranh cãi trái chiều.

Hoa hậu đền Hùng cho rằng Trần Tiểu Vy có ý khác khi tin rằng 'học vấn không là con đường duy nhất để thành công' - Ảnh: LVPH/BTC

Ngay khi đăng quang, Hoa hậu gốc Hội An bị dân mạng "soi" bảng điểm tốt nghiệp THPT với nhiều môn dưới trung bình. Với số điểm này, nhiều người nhận định sức học của Tiểu Vy kém hơn công chúng kỳ vọng. Trước sự bàn tán của dư luận, tân Hoa hậu Việt Nam khẳng định việc học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người.

Mỹ nhân 18 tuổi cho rằng: "Học là con đường dẫn tới thành công nhưng bên cạnh đó mình cần trau dồi các kỹ năng sống khác nhiều hơn nữa, cần có trái tim, tâm hồn hướng thiện, biết chia sẻ với mọi người. Tôi nghĩ học không hẳn là con đường duy nhất quyết định thành công của một người. Con người không ai có thể hoàn hảo, tôi sẽ cố gắng trau dồi và hoàn thiện mình hơn nữa".

Trần Tiểu Vy trong hoạt động mới nhất vào ngày 19.9 là cùng Top 3 Hoa hậu Việt Nam 2018 mang trung thu tới trẻ em bị tàn tật, mồ côi - Ảnh: Viết Quý

Phát ngôn của người đẹp sinh năm 2000 khiến dư luận lên tiếng phản ứng. Nhiều người nhận định Tiểu Vy đang cố gắng lấp liếm sự thiếu sót về mặt kiến thức bằng sự thành công mới đạt được trên con đường nhan sắc. Tuy vậy, nhiều nghệ sĩ đã lên tiếng bênh vực cô khi chỉ ra khía cạnh khác trong phát ngôn của Trần Tiểu Vy.

Cụ thể, Hoa hậu đền Hùng Giáng My lý giải: "Các thanh niên có nhiều con đường lựa chọn cho mình. Có thể Tiểu Vy có lý ở chỗ nhiều người dạy con cái họ có thể trở thành thợ. Không có nghĩa bạn nhất định phải trở thành giáo sư, bác sĩ mới có ích cho xã hội. Nếu thấy khả năng không thể phát triển trên con đường học vấn thì cũng có thể trở thành những người thợ. Người thợ giỏi rất cần thiết cho xã hội. Có thể bạn ấy đã chọn cách trả lời khi nghĩ đến con đường sắp tới của mình. Trên thế giới Giáng My biết có nhiều người không đạt học lực rất cao nhưng đã trở thành những doanh nhân rất nổi tiếng, hoặc trở thành minh tinh màn bạc. Tuy nhiên những người như vậy là trường hợp rất hiếm. Trình độ tri thức là nền tảng rất quan trọng".

Trần Tiểu Vy thừa nhận mình học kém môn Sinh và vẫn sẽ theo đuổi con đường học vấn sắp tới - Ảnh: Viết Quý

Hoa hậu đền Hùng cũng cho rằng cô "giật mình" khi năm sinh của thí sinh thi hoa hậu chủ yếu từ 1996 - 2000, trẻ nhất từ trước đến nay. "Đi thi cọ xát sớm vậy thì các em có cơ hội trưởng thành sớm hơn. Tuy nhiên vì quá trẻ khi đội vương miện nên điều rất quan trọng là gia đình và ban tổ chức phải để ý trau dồi khả năng ứng biến nhanh, giao tiếp xã hội, khả năng ngoại ngữ để các em đủ bản lĩnh khi ra ngoài", Giáng My bày tỏ.

Ngoài ra người đẹp cũng thông cảm, xem hoa hậu như con gái mình, 18 tuổi vẫn còn non nớt, lời ăn tiếng nói khó mà chỉn chu được.

Mai Ngọc

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/giang-my-bao-ve-phat-ngon-gay-tranh-cai-cua-hoa-hau-tran-tieu-vy-1003779.html