Giăng lưới bắt tên tội phạm bị truy nã đặc biệt nguy hiểm ở Hà Nội

Trong quá trình truy bắt, đối tượng Mạc Văn Nam (39 tuổi, Bình Thuận) ngã vào lưới do lực lượng chức năng giăng ra, bị thương nhẹ.

Ngày 5/6, lực lượng chức năng quận Ba Đình và Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phát hiện đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm, đang lẩn trốn tại một nhà dân trong ngõ 51 phố Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình (Hà Nội).

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Cơ quan chức năng tiến hành bao vây phong tỏa ngôi nhà đồng thời huy động xe thang, giăng lưới bên dưới ngôi nhà cao tầng. Lực lượng y tế cũng túc trực tại hiện trường để kịp thời xử lý những tình huống xấu nhất có thể xảy ra.

Đối tượng bị truy nã được xác định là Mạc Văn Nam (39 tuổi, Bình Thuận). Mạc Văn Nam bị truy nã hành vi “Giết người” ở Bình Thuận, sau đó trốn ra Hà Nội. Trong quá trình truy bắt, Mạc Văn Nam bị ngã vào lưới do lực lượng chức năng giăng ra và bị thương nhẹ.

Quá trình điều tra xác định, Mạc Văn Nam trốn truy nã ở Bình Thuận chạy ra Hà Nội thì bị bắt. Trước đó ngày 2/6, Nam được xác định là đối tượng đã dùng búa tấn công 2 người tại một quán cà phê ở TP Phan Thiết, Bình Thuận rồi bỏ trốn.

Trung tá Phạm Hải Thắng, Trưởng Công an quận Ba Đình xác nhận vụ việc trên và cho biết cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ./.

Trọng Phú/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/phap-luat/giang-luoi-bat-ten-toi-pham-bi-truy-na-dac-biet-nguy-hiem-o-ha-noi-1056348.vov