Giang hồ Quảng Ninh dùng súng truy sát nhau: Lời nhân chứng

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ việc có liên quan đến đòi nợ thuê và mâu thuẫn cá nhân.

Xung quanh xôn xao vụ hơn 20 đối tượng dùng súng truy sát nhau giữa ban ngày, tối ngày 18/6, trao đổi với báo Đất Việt, bà Vũ Thị Thanh Thảo, Chủ tịch UBND phường Ka Long, TP Móng Cái (tỉnh Quảng Ninh) cho biết, vụ việc chưa có thương vong về người.

"Việc này là mới phát hiện nhóm đối tượng đó cầm theo vũ khí còn chưa xảy ra xô xát. Hiện tại, thông tin về các đối tượng hay cụ thể nguyên nhân thế nào thì Công an phường đã chuyển cho Công an thành phố làm rõ", bà Thảo nói.

Công an TP Móng Cái đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: TPO

Công an TP Móng Cái đã phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ vụ việc. Ảnh: TPO

Theo bà Thảo, sau khi nhận được tin báo của người dân, lực lượng chức năng đã đến hiện trường và bắt được một số đối tượng, còn một số đối tượng đã bỏ chạy.

Cũng theo vị Chủ tịch phường này, nguyên nhân xảy ra sự việc có liên quan đến đòi nợ thuê và mâu thuẫn cá nhân.

Được biết, vụ việc trên xảy ra vào khoảng 13h30 ngày 18/6 tại khu 5, phường Ka Long.

Các đối tượng vứt bỏ 2 khẩu súng lúc bị công an truy đuổi. Ảnh: TPO

Theo một số nhân chứng cho biết, vào thời điểm trên, hai nhóm hơn 20 đối tượng dùng súng, dao kiếm đuổi đánh nhau từ phía chợ Ka Long chạy qua một số tuyến đường thuộc khu 5.

Các đối tượng đã bắn một số phát súng khiến người dân vô cùng hoảng sợ.

Khi phát hiện lực lượng chức năng, một số đối tượng bỏ chạy, vứt trên vỉa hè hai khẩu súng quân dụng và một số dao, kiếm. Tại đây, công an đã bắt được hai người.

Thùy Dung

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/giang-ho-quang-ninh-dung-sung-truy-sat-nhau-loi-nhan-chung-3382183/