Giang hồ Minh 'cháy' ở Bình Thuận bị bắt

Minh 'cháy' đã quy tụ hàng chục thanh niên nghiện ngập thực hiện việc đe dọa, cưỡng đoạt tài sản...

Ngày 22-6, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bắc Bình (Bình Thuận) đã ra quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam Nguyễn Văn Minh (45 tuổi, trú tại xã Phan Lâm, Bắc Bình).

Bị can Minh bị bắt vì liên quan tới các hành vi hủy hoại tài sản; lấn chiếm, sang nhượng đất công trái phép.

Minh "cháy" tại Cơ quan điều tra (ảnh CA cung cấp)

Minh "cháy" tại Cơ quan điều tra (ảnh CA cung cấp)

Nguyễn Văn Minh, tức Minh “cháy”, là tay anh chị có “số má” ở xã miền núi Phan Lâm và có mối quan hệ ngoài xã hội rất phức tạp. Trong thời gian dài, Minh “cháy” đã quy tụ hàng chục thanh niên có nhân thân bất hảo, nghiện ngập ở các tỉnh phía Bắc vào dưới trướng của mình.

Minh rất ít khi xuất hiện ở các vụ việc gây mất trật tự an ninh tại địa phương mà hầu hết đều chỉ đạo đàn em ra tay.

Băng nhóm của Minh đã thực hiện hàng chục vụ đe dọa, cưỡng đoạt tài sản của doanh nghiệp và người dân tại xã Phan Lâm.

Ngoài ra, Minh còn là người đã trực tiếp đứng ra thuê nhân công chặt phá hơn 2 ngàn cây bạch đàn của một người dân ở xã Sông Bình, Bắc Bình.

Hoạt động của băng nhóm do Minh cầm đầu đã gây mất an ninh trật tự một thời gian khá dài.

PHƯƠNG NAM

Nguồn PLO: https://plo.vn/thoi-su/giang-ho-minh-chay-o-binh-thuan-bi-bat-920068.html