Giang hồ 'mạng' và con đường dẫn đến trại giam

Chỉ trong vòng vài năm, cộng đồng mạng đã xuất hiện nhiều 'thần tượng' mới. Chỉ có điều, không ít 'thần tượng' này sau một hồi 'làm mưa làm gió' với những clip về mặt trái của xã hội đã lần lượt vướng vào vòng lao lý.

Vào khoảng năm 2014- 2015, trên mạng xã hội bất ngờ xuất hiện một thanh niên với hình xăm kín cơ thể thường xuyên quay các clip nói về các vấn đề xã hội. Điều này có lẽ chẳng mấy được chú ý nếu thanh niên này không "hễ cứ mở mồm là chửi", lời lẽ vô cùng tục tĩu. Dần dần sau đó, cư dân mạng mệnh danh người này là "thánh chửi".

Việc xuất hiện với tần suất liên tục trên mạng, sử dụng lời lẽ "chợ búa" khi nói chuyện về một vấn đề nào đó của thanh niên này bất ngờ khiến anh ta trở nên "nổi tiếng". Và từ đó, một trào lưu những người "trong giới xã hội" lên mạng, sản xuất clip đã nở rộ.

Đến tháng 10/2016, "thánh chửi" bị bắt vì thói "côn đồ" của mình. Theo tài liệu của cơ quan công an, trong một cuộc hát hò, "thánh chửi" này đã đập điện thoại của nhân viên quán. Sau đó anh ta về nhà lấy một khẩu súng mang theo và bắn 3 phát lên trời. Mức án 32 tháng tù cho hai tội danh "gây rối trật tự công cộng" và "hủy hoại tài sản" dành cho người này là cái kết hết sức nghiêm khắc.

Vào thời điểm đó, nhiều bình luận đã cho rằng từ việc "nói tục, chửi bậy", coi thường người khác trên mạng xã hội của "thánh chửi" đã khiến anh ta đem "áp dụng" cả vào cuộc sống hàng ngày nên mới dẫn đến kết cục bị đi tù.

Những tưởng câu chuyện về "thánh chửi" sẽ phần nào là lời cảnh tỉnh cho các "giang hồ mạng" khác, nhưng không, chỉ một thời gian ngắn, trên các mạng xã hội như Facebook hay Youtube xuất hiện nhan nhản các clip mô tả công việc, cuộc sống hàng ngày của "dân anh chị".

Ngô Bá Khá lĩnh 10 năm 6 tháng tù (ảnh tư liệu)

Ngô Bá Khá lĩnh 10 năm 6 tháng tù (ảnh tư liệu)

Nổi tiếng nhất trong đó có lẽ là Ngô Bá Khá (tức Khá ‘bảnh", SN 1993, trú tại Từ Sơn, Bắc Ninh). Từ một người có nhân thân xấu, từng vào trại giáo dưỡng, từng đi tù nhưng chỉ trong phút chốc, Khá "bảnh" trở nên rất nổi tiếng với lượng follow trên mạng xã hội lên tới cả triệu người.

Mỗi clip mà Khá "bảnh" chia sẻ đều nhận được nhiều phản hồi tán dương, bày tỏ sự "hâm mộ", dù rằng trong các clip ấy Khá thường khoe khoang chiến tích đi tù, đi trại giáo dưỡng. Thậm chí Khá còn khoe khi vào trại làm "đại ca"….

Có thể nói, nhưng clip mà Ngô Bá Khá phát tán trên mạng đa phần là nhảm nhí. Nào là Khá "bảnh" đi xử lý con nợ, nào là Khá "bảnh" chia tiền cho các em khi đi chơi về… Chứng kiến cậu con trai mới 7 tuổi mê mẩn xem clip Khá "bảnh" cởi trần, hình xăm kín cơ thể, nhảy nhót, múa "quạt" trên bar, một phụ huynh đã phải thốt lên: "Chuyện gì đang xảy ra thế này?".

Nhưng thật bất ngờ, khi mà Khá "bảnh" trên một vài clip đã đưa ra lời khuyên với mọi người rằng không nên chơi bời, dính vào cờ bạc thì giữa năm 2019, Công an tỉnh Bắc Ninh đã bắt giữ Khá cùng 5 người khác vì hành vi "Tổ chức đánh bạc và đánh bạc".

Ngày 13/11, Ngô Bá Khá bị tuyên 10 năm 6 tháng tù cho hai tội danh trên. Khá được xác định cầm đầu đường dây đánh bạc dưới hình thức lô – đề. Chỉ trong một thời gian ngắn, đường dây cờ bạc của Khá "bảnh" đã giao dịch số tiền lên đến 5 tỉ đồng.

Trước Khá "bảnh", một số nhân vật nổi tiếng khác trên mạng xã hội cũng dính vào vòng lao lý. Cá biệt như nhân vật Huấn "Hoa Hồng", người thường xuyên lên mạng khuyên mọi người đừng dính vào ma túy thì lại bị bắt đi cai nghiện ma túy; hay "đại gia" Phúc XO gây ấn tượng mạnh với cả cân vàng trên người thì cũng bị bắt vì tội danh liên quan đến ma túy.

Tháng 8/2019, Nguyễn Văn Quang, một dân "anh chị" rất nổi tiếng trên mạng xã hội cũng bị bắt về tội "cưỡng đoạt tài sản". Trước đó, Nguyễn Văn Quang được biết đến với biệt danh Quang "rambo" hay Quang "tài chính" đã nhận được hàng nghìn lượt theo dõi trên mang thông qua các clip mô tả công việc "làm tín dụng" hay việc đi tìm con nợ, đi xử lý nợ xấu…

Tài liệu của cơ quan công an cho thấy, Quang có dấu hiệu lập băng nhóm, quy tụ đàn em từ nhiều tỉnh thành về Hà Nội để hoạt động cho vay lãi và nhận "cáp" đòi nợ thuê.

Đỉnh điểm là việc Quang kết hợp với Nguyễn Đức Nhân (trú tại Gia Lâm) cưỡng đoạt tài sản của giám đốc một doanh nghiệp. Hành vi phạm pháp này đã bị Công an TP Hà Nội phát hiện, bắt giữ.

Lý giải về việc một số giang hồ sau khi lên mạng, có được sự nổi tiếng bất ngờ thì lại rơi vào vòng lao lý, một chuyên gia tâm lý (xin giấu tên) chia sẻ: "Thực chất việc nổi tiếng trên mạng xã hội là con dao hai lưỡi, thậm chí là một cãi bẫy. Ở trên mạng, họ có thể tha hồ khoe khoang, bày tỏ quan điểm sống của mình. Với những người có bản lĩnh, họ có thể kiềm chế và định hướng được sự xuất hiện cũng như hoạt động của mình cả trên mạng lẫn ngoài đời sao cho phù hợp. Tuy nhiên, không ít người sau khi "nổi tiếng" bởi nhưng clip nhố nhăng và được tung hô thì đã không còn giữ được cái đầu tỉnh táo".

Nói về trường hợp của Khá "bảnh", Huấn "Hoa hồng"…, vị này cho hay: "Những nhân vật này vốn có quá khứ không mấy "đẹp". Bình thường, sẽ chẳng ai biết họ là ai. Tuy nhiên, thông qua việc lên mạng nói năng tục tĩu, chia sẻ nhưng câu chuyện về cuộc sống (ăn chơi, công việc…) thì nhận được sự chú ý thái quá và trở nên nổi tiếng.

Sự tung hô trên mạng "ảo" vô tình đem lại cho họ nguồn thu từ quảng cáo Youtube. Để tiếp tục "kiếm tiền", họ sẽ phải làm các clip "phục vụ" thị hiếu một bộ phận cư dân mạng. Tuy nhiên điều nguy hại nhất là ở chỗ dần dần những nhân vật này sẽ bị ảo tưởng vào "sức mạnh" của mình, dấn sâu vào lối sống hưởng thụ, để từ đó dẫn tới các hành vi vi phạm pháp luật".

P.V

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/xa-hoi/giang-ho-mang-va-con-duong-dan-den-trai-giam-20191114123227927.htm