Giang hồ mang hung khí bị bắt khi chưa kịp ra tay

Hai đối tượng mang nhiều hung khí nguy hiểm bị công an kịp thời phát hiện, ngăn chặn trước khi xảy ra cuộc chiến giải quyết mâu thuẫn.

Sáng ngày 23/6, Cơ quan CSĐT Công an TX.Dĩ An (Bình Dương) cho biết, đơn vị này đang hoàn tất hồ sơ để xử lý hai đối tượng Thạch Minh Khang (21 tuổi, quê Trà Vinh) và Nguyễn Long Điềm (17 tuổi, quê Tiền Giang) về hành vi mang theo nhiều hung khí nguy hiểm đi giải quyết mâu thuẫn.

Trước đó, khoảng 23h30 đêm 22/6 công an tổ chức tuần tra trên đường Lê Hồng Phong, phường Tân Đông Hiệp, TX. Dĩ An thì phát hiện 2 thanh niên điều khiển xe máy chạy với tốc độ cao có nhiều biểu hiện nghi vấn nên tổ tuần tra tiến hành truy đuổi.

Tang vật công an thu giữ của hai đối tượng

Tang vật công an thu giữ của hai đối tượng

Lúc bấy giờ, đối tượng ngồi sau xe máy nhanh tay ném 1 bao màu đen lại bên đường rồi tiếp tục bỏ chạy. Tuy nhiên, khi hai đối tượng chạy được khoảng 500m thì bị lực lượng tuần tra đuổi kịp. Tiến hành kiểm tra nhanh trên người các đối tượng đang cất giấu 1 bình xịt hơi cay và 1 cây roi điện. Ngoài ra, trong bao màu đen đối tượng vứt bên đường chứa 2 cây mã tấu, 1 kiếm Nhật.

Tại cơ quan công an, Thạch và Điềm khai do mâu thuẫn với 1 nhóm người nên đã cùng nhau mang theo nhiều hung khí đi giải quyết mâu thuẫn thì bị lực lượng chức năng phát hiện, thu giữ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra xử lý.

Hương Chi

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/giang-ho-mang-hung-khi-bi-bat-khi-chua-kip-ra-tay-1289785.tpo