'Giang hồ' đòi nợ thuê hỗn chiến gây náo loạn phố phường

Theo xác minh của cơ quan công an, hầu hết các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến giữa phố khiến người dân kinh hoàng tại thị xã Hương Thủy (tỉnh TT-Huế) vừa bị khởi tố hầu hết thuộc các nhóm hoạt động đòi nợ thuê và từng có nhiều tiền án, tiền sự.

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị khởi tố, bắt tạm giam

Các đối tượng tham gia vụ hỗn chiến bị khởi tố, bắt tạm giam

Chiều 12/1, tin từ Công an thị xã Hương Thủy (TT-Huế) cho biết, trên địa bàn này vừa xảy ra vụ hai nhóm thanh niên dùng hung khí đánh nhau gây náo loạn phố phường, khiến dân chúng kinh hãi. Đến ngày 12/1, có 9 đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên tham gia vụ loạn đả này đã bị khởi tố, bắt tạm giam.

Lê Vũ Quốc Bảo - đối tượng cầm đầu một nhóm thanh niên gây náo loạn đường phố

Các đối tượng bị khởi tố gồm Nguyễn Hoàng Khanh (SN 1985), Phan Văn Mùi (SN 1991), Nguyễn Văn Thành (SN 1991, cùng trú phường Thủy Châu), Nguyễn Văn Phi (SN 1987), Trương Văn Đức (SN 1989, cùng trú phường Thủy Phương), Lê Vũ Quốc Bảo (SN 1987), Ngô Hữu Đức Minh (SN 1990, cùng trú phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy), Nguyễn Bá Đình (SN 1994), Nguyễn Bá Đẳng (SN 1994, cùng trú phường Thủy Lương, thị xã Hương Thủy).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 25/12/2018, do từng xảy ra xích mích, sau khi biết nhóm của Bảo (gồm Bảo, Minh, Mùi, Đình và Đằng) đang ở quán "Tân 9h-21h" (đường Sóng Hồng, phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy), nhóm của Khanh (gồm Khanh, Phi, Đức và Thành) mang theo hung khí gồm dao, ống tuýp sắt tìm đến để giải quyết mâu thuẫn với nhóm Bảo.

Khi nhóm Khanh đi xe máy đến, nhóm của Bảo dùng hàng trăm vỏ chai bia ở trong quán để ném liên tiếp về phía nhóm của Khanh. Do không thể tiếp cận để đánh nhóm của Bảo, nên Khanh, Phi, Đức, Thành sử dụng gạch, đá, ống tuýp sắt, dao, vỏ chai bia ném về phía nhóm Bảo. Cuộc hỗn chiến giữa hai băng nhóm nêu trên kéo dài hơn 20 phút, gây náo loạn cả khu vực dân cư, nhiều người đi đường trên phố Sóng Hồng một phen kinh hãi. Chỉ đến khi lực lượng công an có mặt, trật tự mới được vãn hồi. Các đối tượng sau đó nhanh chân tìm cách trốn thoát.

Theo hồ sơ của cơ quan công an, hầu hết các đối tượng tham gia vụ gây náo loạn phố phường và vừa bị khởi tố kể trên thuộc các băng nhóm hoạt động đòi nợ thuê và từng có nhiều tiền án, tiền sự. Hiện, Cơ quan điều tra Công an thị xã Hương Thủy đã bắt tạm giam các đối tượng thuộc hai nhóm thanh niên nêu trên để phục vụ công tác điều tra.

Ngọc Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/phap-luat/giang-ho-doi-no-thue-hon-chien-gay-nao-loan-pho-phuong-1366473.tpo