Giang hồ đòi nợ, đâm chết người tại Gia Lai: Thêm một nghi can ra trình diện

Công an tỉnh Gia Lai cho biết thêm một nghi can liên quan đến vụ đi đòi nợ rồi đâm chết người đàn ông gánh nợ thay cho 2 cháu đã đến công an đầu thú.

Liên quan đến vụ nhóm giang hồ đòi nợ tiền đá gà khiến một người chết, ngày 16/2, Công an tỉnh Gia Lai cho biết, nghi can Đinh Văn Phi (SN 1989, trú tại tổ 1, phường Chi Lăng, TP Pleiku) đã ra đầu thú.

Trước đó, Công an tỉnh Gia Lai đã khởi tố 4 bị can: Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi, phường Yên Đỗ), Lầu Thái Bảo Khoa (34 tuổi, phường Hội Thương), Phạm Văn Thành (36 tuổi, phường Yên Đỗ) và Đinh Văn Phi, cùng ở TP Pleiku về hành vi Giết người.

Hai bị can Lê Đức Huy (30 tuổi, phường Ia Kring), Châu Văn Phong (27 tuổi, phường Diên Hồng, cùng ở TP Pleiku) bị khởi tố về hành vi Không tố giác tội phạm.

Riêng nghi can Lắm đã trốn khỏi địa phương và đang bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã toàn quốc.

 Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Gia đình lo hậu sự cho nạn nhân.

Như VTC News đưa tin, ngày 9/1, Đỗ Ngọc Lắm (34 tuổi) cùng 5 người khác đến chòi rẫy của gia đình ông Lê Hữu Phước (ở phường Hội Phú, Thành phố Pleiku, Gia Lai) để đòi nợ 100 triệu đồng trước đó ông Phước nhận gánh nợ cho 2 người cháu.

Tại đây, nhóm người của Lắm dùng súng bắn chỉ thiên và đánh đập ông Phước. Ngoài ra, chúng còn ép ông Phước lên xe ô tô để chở đi nơi khác.

Đến 19h30 cùng ngày, ông Phước được một chiếc taxi chở đến Khoa Cấp cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai.

Qua kiểm tra, bác sĩ xác định ông Phước bị chấn thương sọ não nặng, chấn thương vùng bụng và chẩn đoán vỡ gan. Ngoài ra, trên người ông còn nhiều vết trầy xước. Sau đó, ông Phước được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc để điều trị.

Sau khi sự việc xảy ra, cơ quan chức năng có mặt kiểm tra, khám nghiệm hiện trường và truy tìm các nghi can gây ra vụ án.

Được biết, số tiền 100 triệu đồng ông Phước gánh nợ là do 2 người cháu của ông thua độ đá gà. Tháng 12/2018, Lắm đã đến nhà ông Phước và siết nợ một chiếc xe tải nhưng vẫn yêu cầu ông Phước trả nợ thêm.

BÌNH ĐỊNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/giang-ho-doi-no-dam-chet-nguoi-tai-gia-lai-them-mot-nghi-can-ra-trinh-dien-d457872.html