Giang hồ đe dọa đòi doanh nghiệp cho 'góp' cổ phần

CQĐT CAH Đại Lộc (tỉnh Quảng Nam) đang xác minh vụ việc, một doanh nghiệp trên địa bàn huyện phản ánh việc bị giang hồ đe dọa, đòi mua cổ phần để khai thác mỏ cát.

Chiếc xe tải đổ đất chắn ngang đường vào mỏ cát Ngọc Kinh.

Chiều 24-10, CAX Đại Hồng (H. Đại Lộc) nhận được tin báo của Cty Cổ phần Phúc Thanh (gọi tắt Cty Phúc Thanh - thôn Ngọc Kinh Đông) về việc một chiếc xe tải chở theo đất, rồi bất ngờ đổ một lượng đất lớn chắn ngang lối vào nơi sản xuất của Cty. Có mặt tại thời điểm trên, anh Nguyễn Hiền - bảo vệ của Cty Phúc Thanh kể, khi anh đang đứng ở khu vực gác chắn vào mỏ cát Ngọc Kinh thì chiếc xe tải màu xanh, BKS 43C-08355 chạy từ hướng xã Đại Đồng qua cầu Hà Nha, rồi đến khu vực gác chắn đổ khối lượng đất khoảng 7m3 chắn ngang đường. “Các đối tượng này tỏ ra rất hung hăng nên tôi đã báo cáo sự việc đến CAX. Sau khi đổ đất, các đối tượng đã rời khỏi hiện trường” - anh Hiền kể lại.

Camera giám sát tại khu vực đường vào mỏ cát Ngọc Kinh cho thấy, ngoài chiếc xe tải chở đất, vào thời điểm trên còn xuất hiện chiếc ô-tô BKS 43A-21616, chở vài đối tượng đến “chỉ đạo” việc đổ đất chắn đường. Theo Trưởng CAX Đại Hồng Bùi Đức Hùng cho biết, khi nhận được báo cáo của Cty Phúc Thanh, CAX đã có mặt tại hiện trường để ghi nhận vụ việc. “Khi chúng tôi đến nơi thì các đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường nên không biết tên, tuổi của các đối tượng này. CAX đã báo cáo vụ việc đến CAH để xác minh, làm rõ theo thẩm quyền”, anh Hùng cho biết.

Số đất các đối tượng đổ chắn ngang đường vào nơi sản xuất của Cty Phúc Thanh.

Trong khi đó, trao đổi với P.V Báo Công an TP Đà Nẵng, ông Nguyễn Thành Trung, một cổ đông của Cty Phúc Thanh cho rằng, sự việc trên là hành động đe dọa của giang hồ đối với Cty. Ông Trung kể, mỏ cát Ngọc Kinh trước đây do Cty Trường Lợi thực hiện các thủ tục xin giấy phép, tuy nhiên trong quá trình thực hiện thì gặp khó khăn về vốn. Vì vậy, Cty Trường Lợi đã kêu gọi cổ phần. Lúc đó, Thái “salem” - một dân anh chị có tiếng ở Đại Lộc nói là sẽ góp vốn. “Nói vậy nhưng Thái “salem” không góp đồng nào, sau đó các cổ đông góp vốn xin được giấy phép khai thác mỏ cát ở Ngọc Kinh. Năm 2017, khi Cty xin giấy phép xong thì Thái “salem” cho đàn em gọi điện trực tiếp cho tôi yêu cầu mua lại 25% cổ phần. Tuy nhiên chúng tôi không đồng ý. Thế nên ngày 5-10, khi Cty tổ chức khai trương thì Thái “salem” cho đàn em lái xe tải đến chắn ngang đường. Tiếp sau đó, đàn em của Thái “salem” nhiều lần dùng số điện thoại 0935.223.344 gọi cho tôi đe dọa, nói rằng nếu không bán lại số cổ phần cho chúng thì sẽ chém chết tôi và gia đình. Khi không lay chuyển được chúng tôi, 14 giờ ngày 24-10, Thái “salem” điều khiển ô-tô nhãn hiệu Ford Escape, BKS 43A-21616 cùng với 2 đối tượng thân tín chỉ huy chiếc xe ben chở đất BKS 43C-08355 đến đổ ngay giữa con đường để chắn lối vào khu sản xuất của Cty Phúc Thanh ở thôn Ngọc Kinh Đông. Sau khi đổ đất chắn đường đi, các đối tượng rời khỏi hiện trường” - ông Trung kể.

Liên quan đến phản ánh của Cty Phúc Thanh chuyện giang hồ đòi “góp vốn” khai thác mỏ cát, CAH Đại Lộc cho biết đã tạm giữ chiếc xe tải đổ đất chắn ngang đường và đang tích cực xác minh, làm rõ sự việc.

P.V

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/75_174515_.aspx