Trưởng ban Dân vận Trung ương làm việc và tặng quà tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Chiều nay (1/11), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế về công tác phòng chống, khắc phục hậu quả do bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai và đoàn công tác làm việc với lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa thiên Huế cho biết, thời gian qua, các trận bão lũ đã gây thiệt hại lớn đối với địa phương. Tuy nhiên, với tinh thần “4 tại chỗ” các cấp ủy, chính quyền các cấp nỗ lực giảm thiểu thiệt hại cho người dân.

Thừa Thiên Huế đã nhận được sự quan tâm của trung ương, các Bộ, ngành và các tấm lòng hảo tâm từ khắp mọi miền đất nước kịp thời hỗ trợ cho người dân vượt qua những khó khăn trước mắt.

Hiện tỉnh Thừa Thiên Huế đang tập trung cho công tác khắc phục hậu quả bão lũ, hỗ trợ người dân sớm khôi phục sản xuất ổn định đời sống và tìm kiếm 12 người còn mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3.

Bà Trương Thị Mai chia sẻ với bà con khó khăn ở vùng lũ.

Phát biểu tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ chính, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, chia sẻ những khó khăn, thiệt hại do bão lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; đồng thời đánh giá cao công tác phòng chống bão lũ cũng như cứu trợ cho người dân thời gian qua trên địa bàn tỉnh.

Bà Trương Thị Mai lưu ý, tỉnh Thừa Thiên Huế cần phát huy hơn nữa phương châm 4 tại chỗ trong công tác phòng chống lụt bão, tập trung mọi lực lượng quân đội, công an, đoàn viên thanh niên… để giúp dân khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Bà Trương Thị Mai thăm và tặng quà bà con vùng lũ ở phường Hương Văn và Hương Vân, thị xã Hương Trà.

Theo đó, Nhiệm vụ quan trọng nhất lúc này là ổn định đời sống người dân, không để dân bị thiếu đói, bị rét, với phương châm “ai khó khăn đều được giúp đỡ” và “ai là người khó khăn nhất phải được giúp đỡ trước”. Càng khó khăn, càng hoạn nạn thì cán bộ, đảng viên phải nêu gương, hy sinh quyền lợi vì dân, tạo niềm tin cho nhân dân. Thời gian tới mưa bão còn diễn biến phức tạp, chính quyền cần tập trung rà soát, di dời những hộ dân ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, vùng xung yếu đến nơi an toàn nhằm giảm thiểu thiệt hại về người và tài sản…

Dịp này, Trưởng Ban Dân vận Trương Thị Mai cũng đến thăm, tặng quà cho 100 hộ dân bị thiệt hại nặng do bão lũ gây ra ở phường Hương Văn và Hương Vân, thị xã Hương Trà; thăm và động viên gia đình liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, nguyên Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, đã hy sinh trong công tác cứu hộ, cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3./.

Lê Hiếu/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/chinh-tri/truong-ban-dan-van-trung-uong-lam-viec-va-tang-qua-tai-tinh-thua-thien-hue-814459.vov