Giằng co súng với bố, nam sinh trúng đạn nguy kịch

Sáng 25-6, ông Nguyễn Trọng Danh, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu (huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra vụ việc hai cha con giằng co nhau khẩu súng làm súng bị cướp cò, con trai trúng đạn trọng thương.

Theo thông tin ban đầu trên báo NLĐ, khoảng gần 20g ngày 24-6, người dân ở khối 10, thị trấn Phố Châu, bất ngờ giật mình bởi tiếng súng nổ phát ra từ nhà 1 hộ dân. Mọi người liền chạy sang thì phát hiện 1 nam sinh lớp 8 bị thương, máu chảy nhiều.

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo giao thông

Ngôi nhà xảy ra vụ việc. Ảnh: Báo giao thông

Nạn nhân ngay sau đó được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Liên quan đến vụ việc, Infonet dẫn lời ông Nguyễn Trọng Danh, Trưởng Công an thị trấn Phố Châu, cho biết: Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mâu thuẫn dẫn đến cãi vã, ông Nguyễn Văn Minh (SN 1978, ở địa chỉ trên) đã lấy ra một khẩu súng nghi tự chế để đe dọa, bị vợ và con trai can ngăn.

Trong lúc giằng co với nhau thì súng cướp cò khiến con trai tên Quân, là học sinh lớp 8, bị trúng đạn ở vùng bụng.

Nhận được thông tin, Công an huyện Hương Sơn đã có mặt, phong tỏa hiện trường, triệu tập các đối tượng liên quan để lấy lời khai điều tra, làm rõ.

HP

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.vn/giang-co-sung-voi-bo-nam-sinh-trung-dan-nguy-kich-153006.html