Giáng chức trung tá công an quan hệ bất chính với vợ người khác

Công an tỉnh Trà Vinh giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó, cách chức bí thư chi bộ đối với trung tá công an vì có quan hệ bất chính với vợ chủ cửa hàng xăng dầu.

Ông Nguyễn Hùng (36 tuổi) chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu tại huyện Càng Long (Trà Vinh) có đơn tố giác trung tá Trần Văn Bé Sáu, cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Trà Vinh quan hệ bất chính với vợ mình.

Theo tố giác của chủ cửa hàng xăng dầu, tối 5/5, ông phát hiện vợ ở cùng với trung tá công an tại quán cà phê sân vườn ở huyện Vũng Liêm (Vĩnh Long). Trung tá công an và vợ chủ cửa hàng xăng dầu ở cùng căn chòi, trong tình trạng "không mảnh vải che thân".

Chủ cửa hàng xăng dầu dùng điện thoại quay lại clip, đến sáng hôm sau làm đơn tố cáo gửi ngành chức năng.

Thượng tá Lê Văn Việt, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã ký văn bản trả lời kết quả giải quyết tố cáo, gửi cho chủ cửa hàng xăng dầu.

Theo văn bản này, chủ cửa hàng xăng dầu tố cáo trung tá Sáu có quan hệ bất chính với vợ mình hôm 5/5 là đúng.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội đã báo cáo toàn bộ sự việc, đề nghị Ban giám đốc Công an tỉnh Trà Vinh xử lý cán bộ vi phạm theo quy định của ngành. Công an tỉnh Trà Vinh đã kỷ luật trung tá Sáu bằng hình thức giáng chức từ đội trưởng xuống đội phó.

Trung tá công an này cũng bị kỷ luật về mặt đảng, cách chức bí thư chi bộ.

* Tên người tố cáo đã thay đổi.

Xã Trung Nghĩa (khoanh đỏ), nơi trung tá công an bị bắt quả tang ở cùng vợ chủ cửa hàng xăng dầu. Ảnh: Google Maps.

Xã Trung Nghĩa (khoanh đỏ), nơi trung tá công an bị bắt quả tang ở cùng vợ chủ cửa hàng xăng dầu. Ảnh: Google Maps.

Minh Anh

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/giang-chuc-trung-ta-cong-an-quan-he-bat-chinh-voi-vo-nguoi-khac-post962548.html