Giáng chức hiệu trưởng đi lễ trong giờ hành chính

Ngày 20-3, theo thông tin từ Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Chương Mỹ, UBND huyện Chương Mỹ đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với bà T.T.Y, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương do đi lễ trong giờ hành chính.

Cụ thể, UBND huyện đã quyết định giáng chức của bà T.T.Y từ Hiệu trưởng xuống làm Hiệu phó Trường THCS Mỹ Lương.

Cũng liên quan đến sự việc này, UBND huyện Chương Mỹ cũng đã có quyết định cảnh cáo một Hiệu phó của Trường THCS Mỹ Lương. Ngoài việc xử lý kỷ luật đối với Hiệu trưởng, Hiệu phó, 2 giáo viên đi cùng cũng bị nhắc nhở, trong đó một trường hợp thẩm quyền xử lý được giao cho nhà trường, trường hợp còn lại không thuộc quyền quản lý trực tiếp của trường.

Lễ hội đền bà Chúa Kho luôn đông khách. Ảnh: Bá Đô

Các quyết định này có hiệu lực từ ngày 19-3-2018. Được biết, để bảo đảm hoạt động dạy và học của Trường THCS Mỹ Lương, UBND huyện Chương Mỹ sẽ cử cán bộ phụ trách tạm thời công tác quản lý của nhà trường đến khi có quyết định bổ nhiệm chính thức.

Như tin Báo Hànôịmới đã đưa, vào chiều thứ sáu, ngày 2-3-2018, bà T.T.Y, Hiệu trưởng Trường THCS Mỹ Lương (huyện Chương Mỹ) cùng 1 Hiệu phó và 2 giáo viên đi lễ tại Bắc Ninh. Trước sự việc này, ông Chử Xuân Dũng, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định: Việc cán bộ, giáo viên nhà trường đi lễ trong giờ hành chính là vi phạm ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 240/CĐ-TTg ngày 21-2-2018 về việc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 và chỉ đạo của UBND TP Hà Nội. Để chấn chỉnh hiện tượng này, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Chử Xuân Dũng đề nghị UBND huyện Chương Mỹ xác minh, xử lý nghiêm cá nhân vi phạm theo đúng quy định.

Minh Đức

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/Tin-tuc/Giao-duc/896232/giang-chuc-hieu-truong-di-le-trong-gio-hanh-chinh-