Giáng búa vào mặt hàng xóm

Cho rằng cống thoát nước trước nhà bị tắc, gây ứ đọng nước ở cổng là do hàng xóm dùng tấm lưới sắt để chặn rác, Trần Đình Thiên (1982, trú thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) vác búa ra đập phá. Bị ngăn cản, thay vì đập phá miệng cống, Thiên giáng luôn chiếc búa vào mặt anh hàng xóm Trần Đình Hùng (1972), gây thương tích 30%.

Cho rằng cống thoát nước trước nhà bị tắc, gây ứ đọng nước ở cổng là do hàng xóm dùng tấm lưới sắt để chặn rác, Trần Đình Thiên (1982, trú thôn Đại Hải, xã Quỳnh Long, H. Quỳnh Lưu, Nghệ An) vác búa ra đập phá. Bị ngăn cản, thay vì đập phá miệng cống, Thiên giáng luôn chiếc búa vào mặt anh hàng xóm Trần Đình Hùng (1972), gây thương tích 30%.

Anh Hùng với vết thương trên mặt do Trần Đình Thiên dùng búa đánh.

Anh Hùng với vết thương trên mặt do Trần Đình Thiên dùng búa đánh.

Kết quả điều tra, vào khoảng 21 giờ ngày 22- 5, Trần Đình Thiên cùng vợ đi làm về nhà. Khi đến cổng, Thiên thấy nước ngập đường không đi được nên đi đến cống thoát nước ở ngã ba tiếp giáp với tường rào của nhà anh Trần Đình Hùng (hàng xóm) để kiểm tra. Tại đây, Thiên thấy có một miếng lưới kim loại chặn ở miệng cống gây tắc ghẽn. Phát hiện nguyên nhân, Thiên vào nhà lấy chiếc búa sắt và chiếc đục đến phá để thông cống.

Phát hiện sự việc, vợ anh Hùng đã chạy ra can ngăn, không cho Thiên phá tấm lưới sắt của gia đình mình. Sự việc khiến đôi bên xảy ra to tiếng, cãi vã nhau. Đang ngồi trong nhà, nghe tiếng vợ và Thiên cãi nhau om sòm, anh Hùng liền chạy ra và đẩy vào vai của Thiên. Bị ngăn cản, Thiên nổi xung liền dùng chiếc búa đập thẳng vào mặt anh Hùng. Do bất ngờ, anh Hùng không kịp tránh nên lĩnh luôn một nhát búa vào mặt, ngã xuống đường. Được mọi người can ngăn, Thiên đi về nhà, còn anh Hùng được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu trong tình trạng mặt bị chấn thương, máu chảy nhiều.

Tại bệnh viện, anh Hùng được các bác sĩ xác định bị chấn thương hàm mặt, gãy sàn ổ mắt, xương hàm và thành trước xoang hàm bên phải. Trước hành vi ngang ngược của người hàng xóm Trần Đình Thiên, gia đình anh Hùng có đơn gửi cơ quan CAH Quỳnh Lưu đề nghị giám định thương tích và khởi tố vụ án. Kết quả giám định cho thấy, anh Hùng bị thương tích lên đến 30%.

Ngay sau đó, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã tiến hành triệu tập Trần Đình Thiên lên để làm rõ vụ việc. Làm việc với cơ quan chức năng, Trần Đình Thiên đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Sau khi Thiên bị bắt giữ, gia đình đã mang 40 triệu đồng đến gia đình anh Hùng để bồi thường, song gia đình anh Hùng từ chối, đề nghị xử lý nghiêm hành vi phạm tội của đối tượng. Số tiền này, gia đình Trần Đình Thiên đã mang đến CAH Quỳnh Lưu nộp lại để bồi thường cho nạn nhân.

Ngày 9- 9, Thượng tá Tạ Đình Tuấn- Trưởng CAH Quỳnh Lưu cho biết, sau khi điều tra làm rõ hành vi phạm pháp của đối tượng, Cơ quan CSĐT CAH Quỳnh Lưu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Trần Đình Thiên để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_231261_giang-bua-vao-mat-hang-xom.aspx