'Giăng bẫy' người quen

Lấy lý do chồng đang làm ăn tại Lào cần tiền đóng cổ phần cho công ty, Nguyễn Thị Điệp (1985, trú thị trấn Nghèn, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đưa một số bạn bè, người thân vào vòng xoáy cho vay lãi suất cao. 15 bị hại 'sập bẫy' do Điệp giăng ra, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Sự việc vỡ lở, không có khả năng trả nợ, Điệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Lấy lý do chồng đang làm ăn tại Lào cần tiền đóng cổ phần cho công ty, Nguyễn Thị Điệp (1985, trú thị trấn Nghèn, H. Can Lộc, Hà Tĩnh) đã đưa một số bạn bè, người thân vào vòng xoáy cho vay lãi suất cao. 15 bị hại “sập bẫy” do Điệp giăng ra, chiếm đoạt gần 2 tỷ đồng. Sự việc vỡ lở, không có khả năng trả nợ, Điệp đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Nguyễn Thị Điệp

Nguyễn Thị Điệp

Ngày 13- 1, Thiếu tá Nguyễn Phi Hải- Trưởng phòng CSHS- CA tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau quá trình xác minh, thu thập tài liệu, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Điệp về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo trình báo của bị hại Bùi Thị L. (trú thị trấn Nghèn), do có mối quan hệ quen biết từ lâu nên tháng 2-2018, Nguyễn Thị Điệp tìm gặp để hỏi vay tiền. Điệp thổ lộ rằng, cần tiền gấp gửi cho chồng để nộp cổ phần vào công ty ở Lào. Một phần tin tưởng, phần còn lại do Điệp “múa lưỡi” với lãi suất cao nên chị L. đã “nhẹ dạ cả tin” đưa cho Điệp số tiền 670 triệu đồng mà không biết rằng số tiền này mãi mãi không thể đòi lại được.

Sau khi tiếp nhận thông tin trình báo của bị hại, Phòng CSHS vào cuộc điều tra nắm được, trong thời gian từ cuối năm 2016 đến đầu năm 2018, lợi dụng việc chồng là Nguyễn Ngọc L. đang lao động tại Lào, Điệp đã thông tin với nhiều người là cần vay tiền để gửi cho chồng đóng cổ phần vào công ty, với hứa hẹn trả lãi suất cao. Bằng thủ đoạn đó, Nguyễn Thị Điệp đã lừa 15 nạn nhân trên địa bàn Hà Tĩnh “sập bẫy” với tổng số tiền gần 2 tỷ đồng. Ngoài ra, Điệp còn làm giả giấy CMND của chồng rồi đưa giấy tờ nhà đất để thế chấp, lừa đảo chiếm đoạt tiền của một ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Khi biết CA vào cuộc điều tra, Nguyễn Thị Điệp nhanh chân bỏ trốn vào các tỉnh phía Nam. Tuy nhiên, được sự động viên của cơ quan điều tra, người thân, yêu cầu trở về địa phương để phối hợp giải quyết, Điệp đã trở về, nhưng nay đây mai đó, không ai biết địa chỉ cụ thể nên gây rất nhiều khó khăn cho công tác điều tra. Trước sự việc trên, Phòng CSHS đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Điệp; đồng thời khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Thị Điệp về tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Hiện vụ việc đang tiếp tục được Phòng CSHS điều tra mở rộng. Phòng CSHS cũng thông báo: những cá nhân, tổ chức nào là bị hại của Nguyễn Thị Điệp nhanh chóng liên hệ với Phòng CSHS để được hướng dẫn, giải quyết.

X.S

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/145_201084_-giang-bay-nguoi-quen.aspx