Giảng bài nhiều lần mà con không hiểu, ông bố lên cơn đau tim, ngất xỉu

Anh Liu cảm thấy bất lực khi giảng một bài suốt nhiều giờ mà con trai không tìm ra đáp án, lên cơn tức ngực dữ dội, thở không ra hơi và ngất đi mà không rõ lý do.

Anh Liu bị căng thẳng và giận dữ quá độ do dạy con học ở nhà, điều này đã dấn tới cơn đau tim. Ảnh: Shutterstock

Anh Liu bị căng thẳng và giận dữ quá độ do dạy con học ở nhà, điều này đã dấn tới cơn đau tim. Ảnh: Shutterstock

Từ tháng 9, anh Liu (45 tuổi, tại Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc) bắt đầu giúp con trai đang học lớp 3 làm bài tập Toán mỗi tối. Tuy nhiên, anh nhận ra mình liên tục bị đau nhói ở ngực bất cứ khi nào anh cố gắng tìm cách giải thích bài vở cho con.

Tối 27/9, điều này lại tiếp tục tái diễn. Nghiêm trọng hơn, anh Liu lên cơn tức ngực dữ dội, thở không ra hơi và ngất đi mà không rõ lý do.

Lo lắng, anh đã đến Bệnh viện Nhân dân số 3 ở Thâm Quyến để khám. Sau đó, anh bắt đầu co giật và sùi bọt mép trước khi bị ngất đi một lần nữa. May mắn thay, các bác sĩ đã cấp cứu kịp thời và ổn định được tình trạng của anh.

Các cuộc kiểm tra sau đó kết luận rằng, ông Liu bị nhồi máu cơ tim, trong đó động mạch vành chính của ông gần như bị tắc, có thể dẫn đến đứt mạch máu chảy đến tim.

Ông Gao Hong, bác sĩ tim mạch, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc Liu ngất xỉu là do sự kích động, bực tức khi dạy con học.

Tâm trạng căng thẳng trong thời gian dài khiến huyết áp của anh tăng đột biến, làm tổn thương mạch máu và tim. Ngoài ra, thói quen hút thuốc khiến bệnh tình của anh Liu trở nên trầm trọng hơn, theo NY Post.

Sau khi trải qua ca phẫu thuật khẩn cấp, tình hình hiện tại của anh Liu đã ổn định và đang phục hồi từ từ. Cơn đau tim của anh Liu có biểu hiện là đau ngực dữ dội và ngất xỉu nhưng những người khác có thể có những triệu chứng mơ hồ và bị cho là do virus hoặc mệt mỏi gây ra.

Bác sĩ Gao nói thêm nếu Liu không đến bệnh viện khám kịp thời, tình trạng của anh sẽ “không thể tưởng tượng được”.

Đây không phải trường hợp duy nhất lên cơn đau tim khi tức giận. Năm 2019, Wang (36 tuổi, đến từ tỉnh Hồ Bắc) cũng mất bình tĩnh vì hướng dẫn một bài Toán nhiều lần nhưng con trai vẫn không giải được. Tương tự người bố ở Thâm Quyến, cô cũng được chẩn đoán bị nhồi máu cơ tim.

Mộc Miên (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/giao-duc/giang-bai-nhieu-lan-ma-con-khong-hieu-ong-bo-len-con-dau-tim-ngat-xiu-a341163.html