Giang '36' lĩnh 4 năm tù

Giang '36' và đàn em vây xe chở cán bộ công an, gây rối trật tự công cộng nên bị TAND TP Biên Hòa tuyên án từ 30 tháng đến 4 năm tù giam.

Tòa tuyên án Giang '36' cùng đồng phạm vây xe chở cán bộ công an Ngô Đình Giang (Giang "36") cùng 4 đồng phạm bị TAND TP Biên Hòa (Đồng Nai) tuyên phạt từ 2 năm 6 tháng đến 4 năm tù giam về tội Gây rối trật tự công cộng.

Chiều 18/5, TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai, tiếp tục phiên xét xử Ngô Đình Giang (Giang “36”, 33 tuổi) và 4 đồng phạm về tội Gây rối trật tự công cộng.

Người bị hại và có trách nhiệm liên quan vụ án gồm: Phạm Văn Hiền (35 tuổi, ngụ huyện Định Quán), Đinh Tú Anh, Nguyễn Quang Trường (Công an Đồng Nai) và Huỳnh Bảo Hùng (nguyên Trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an Đồng Nai) có đơn xin vắng mặt tại phiên tòa sơ thẩm.

Đại diện VKS TP Biên Hòa cho biết chỉ vì mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu, các bị cáo đã lôi kéo, kích động nhiều người khác tham gia gây rối trật tự công cộng, gây ùn tắc giao thông hơn 2 giờ trên tuyến đường Đặng Văn Trơn, hướng đi cầu An Hảo, TP Biên Hòa.

 Giang "36" cầm đầu nhóm gây rối trật tự công cộng bị tuyên án 4 năm tù. Ảnh: An Huy.

Giang "36" cầm đầu nhóm gây rối trật tự công cộng bị tuyên án 4 năm tù. Ảnh: An Huy.

Bị cáo Ngô Đình Giang (Giang “36”), Nguyễn Tấn Lương với vai trò chủ mưu, lôi kéo và kích động người khác gây án. Bị cáo Kỷ, Căn và Sơn tham gia và thực hiện hành vi phạm tội.

VKS cho rằng cần cách ly các bị cáo trên một thời gian và đề nghị HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương, Ngô Đình Giang 4-5 năm tù giam; Nguyễn Duy Kỷ (Tuấn “nhóc”) từ 3 năm 6 tháng đến 4 năm tù giam; Nguyễn Văn Sơn từ 2 năm 6 tháng đến 3 năm tù giam.

Nói lời sau cùng, bị cáo Lương xin HĐXX xem xét cho hưởng khoan hồng để sớm hòa nhập với xã hội vì bản thân có cha mẹ già, con nhỏ. Thời gian qua, bị cáo Lương vận động xây được 2 căn nhà tình thương, tặng công an phường 40 camera giám sát.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy hành vi phạm tội của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, ảnh hưởng hoạt động của mọi người nơi công cộng, cản trở giao thông. Các bị cáo Kỷ, Can, Sơn thành khẩn khai báo và hối cải. Lương có nhiều đóng góp nhân đạo cho xã hội.

Nguyễn Tấn Lương bị phạt 4 năm tù giam. Ảnh: An Huy.

Vì vậy, HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Lương và Ngô Đình Giang (Giang “36”) mỗi bị cáo 4 năm tù; Nguyễn Duy Kỷ lĩnh 3 năm 6 tháng tù, tổng hợp 3 năm 6 tháng tù của bản án số 18 ngày 13/1 của TAND TP Biên Hòa, bị cáo này buộc phải chấp hành 7 năm tù; Mai Văn Can và Nguyễn Văn Sơn mỗi người 30 tháng tù.

An Huy

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/giang-36-linh-4-nam-tu-post1085908.html