Giận ông Tan, Sumareh bỏ AFF Cup

HLV Tan Cheng Hoe vừa chấp nhận để Sumareh rời tuyển Malaysia không đá AFF Cup 2020 vì lí do cá nhân.

Tiền vệ cánh nhập tịch Sumareh đã chính thức bỏ đội tuyển Malaysia đá AFF Cup. Nguồn tin không giải thích lý do cụ thể, nhưng báo chí Malaysia nói rằng, giữa HLV Tan Cheng Hoe và cầu thủ gốc Gambia này giận nhau.

Trước việc Sumareh rời đội đường đột, HLV Tan Cheng Hoe gọi lại tiền vệ 19 tuổi Aiman Hanapi vốn bị ông Tan gạt khỏi danh sách cách đây một tuần.

Tiền vệ cánh Aiman Hanapi, 19 tuổi được HLV Tan Cheng Hoe gọi lên tuyển thay thế Sumarhe. Ảnh: NST

Tiền vệ cánh Aiman Hanapi, 19 tuổi được HLV Tan Cheng Hoe gọi lên tuyển thay thế Sumarhe. Ảnh: NST

Thời gian qua, phong độ Sumareh có phần giảm sút trong hai năm dịch bệnh. Anh bỏ bóng đá Malaysia sang đầu quân cho Police Tero của Thái Lan nhưng phong độ kém khiến CLB ngành Cảnh sát Thái Lan cho anh rời đội. Quay lại Malaysia, Sumareh có phong độ không cao, nhưng HLV Tan Cheng Hoe vẫn kiên trì vì đây là tiền đạo chạy cánh rất giỏi. Tại AFF Cup 2018, Sumareh đá rất ấn tượng dù chưa khỏi hẳn chấn thương.

Lần này Sumareh chủ động chia tay tuyển Malaysia với lý do được chính Sumareh tiết lộ rất chung chung là “lý do cá nhân”.

Lên tuyển, HLV Tan Cheng Hoe không "mê tín" quá khứ mà cầu thủ hãy chứng minh phong độ của mình ở hiện tại. Ảnh: NST

Ông Tan rất “kết” lối chơi của tiền vệ gốc Gambia này. Thực tế Sumareh cũng rất hay với kỹ thuật, lối chơi rất ấn tượng nhưng vì phong độ kém mà chấn thương triền miên sau dịch bệnh...nên không có cách lựa chọn khác.

Dẫu ông Tan thích lối chơi của Sumareh nhưng anh không đáp ứng được kỳ vọng...thì phải chia tay thôi.

Người thay thế là tiền vệ cánh Hanapi, ngôi sao sáng giúp U-23 Malaysia làm nên ngôi nhất bảng vòng loại U-23 châu Á hồi cuối tháng 10 vừa qua lại được trao cơ hội lên tuyển.

Trả lời báo chí, ông Tan nói: “Sumareh không đến với đội tuyển nên tôi phải gọi Hanapi thay thế. Tôi rất hài lòng với phong độ và sự cầu tiến của cầu thủ trẻ này. Ai ở trên tuyển cũng không được mặc định bằng tiếng tăm quá khứ mà phải thể hiện, chứng minh mình. Hanapi là thế. Sau trận chung kết Cúp Quốc gia Malaysia, Hanapi đã phấn khởi và chờ tôi gọi. Đó là thái độ của cầu thủ khi được khoác áo tuyển”

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/hau-truong/gian-ong-tan-sumareh-bo-aff-cup-1031461.html