Gian nan việc điều chỉnh tên đường

Cùng với quá trình phát triển đô thị TP.Vũng Tàu, việc đặt tên mới, đổi tên cũ các con đường trên địa bàn thành phố đã được các cơ quan chức năng triển khai. Tuy nhiên, vấn đề này đã bộc lộ nhiều tồn tại, hiệu quả chưa cao, cần sớm khắc phục trong thời gian tới.

Khu nhà ở Á Châu, phường 2, TP.Vũng Tàu sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh tên đường hợp lý hơn.

Khu nhà ở Á Châu, phường 2, TP.Vũng Tàu sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh tên đường hợp lý hơn.

NHIỀU BẤT CẬP

Ông Lê Quang Thịnh, Trưởng bộ phận hạ tầng giao thông Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu cho biết, trên địa bàn thành phố có 169 con đường mới được phê duyệt đặt tên theo Quyết định số 10/2014/QĐ của UBND tỉnh. Đến nay, công trình lắp đặt bảng tên cho các con đường mới đã được thực hiện xong. Tuy nhiên, qua phản ánh của người dân cho thấy, việc đặt, đổi tên đường có một số bất cập, cần phải khắc phục.

Cụ thể, trong 169 tuyến đường mới được đặt tên, đã có đến 82 tên đường là tên danh nhân, địa danh hoặc sự kiện… gắn với các số đếm như: đường Chí Linh 1, 2, 3, 4, 5; Bến Đình 1, 2; Bàu Sen 1, 2; Hàng Điều 1, 2; Lê Duẩn 1, 2, 3; Nơ Trang Long 1, 2, 3. Điều đáng lưu ý là hầu hết các tên đường đặt mới là số đếm này đều tập trung trên địa bàn các phường Thắng Nhất, Nguyễn An Ninh, phường Thắng Nhì, phường 2, phường 10 có những khu đô thị mới, được đầu tư xây dựng khang trang. Một số khu vực có quá nhiều tên đường gắn số đếm như: phường 2 có 10 đường lấy tên Bàu Sen 1, 2, 3,...; phường Thắng Nhì có 6 đường lấy tên Bến Đình 1, 2, 3…

Ngoài ra, còn có một số đường vừa được làm mới - nối dài đường đã có sang địa bàn hành chính khác vẫn sử dụng tên đã có gây khó khăn cho việc đánh số nhà tại những đoạn nối dài không theo thứ tự từ Bắc vào Nam hay từ Đông sang Tây. Việc xác định điểm đầu, điểm cuối tuyến đường cũng gây ra nhiều bất cập trong quá trình triển khai thực hiện. Điển hình như, đường 2/9 được xây dựng trên cơ sở hiện trạng là đường 51B, với điểm đầu ở vòng xoay đường 2/9 - đường 3/2, thuộc địa bàn phường 12; điểm cuối giao với đường Lê Hồng Phong, thuộc địa bàn phường 8. Do đó, để triển khai việc đánh số nhà trên tuyến đường này thì phải thực hiện trên địa bàn phường 12 trước, sau đó tiếp theo đến các phường liền kề và cuối cùng là phường 8. Tuy nhiên, đường 2/9 đoạn thuộc các phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh chủ yếu là đất trống và nhà xây dựng không phép, nên ảnh hưởng đến việc đánh số nhà cho các công trình hợp pháp của tuyến đường này qua địa bàn phường Thắng Nhất và phường 8.

Nguyên nhân dẫn đến những bất cập nêu trên là do trong quá trình lập và phê duyệt phương án đặt tên đường trên địa bàn, UBND TP.Vũng Tàu chưa tổ chức rà soát thực tế, chưa nghiên cứu đến lịch sử hình thành của cộng đồng dân cư sinh sống (phong tục tập quán, tôn giáo…), chưa nghiên cứu kỹ các địa danh để đặt tên cho phù hợp, chưa phát hiện những bất cập trong việc xác định điểm đầu, điểm cuối của tuyến đường.

KHẮC PHỤC THẾ NÀO?

Nhận thấy việc đặt mới tên đường đã phát sinh nhiều ý kiến trái chiều của người dân, UBND TP.Vũng Tàu đã kiến nghị UBND tỉnh cho phép TP.Vũng Tàu được tổ chức rà soát, đánh giá lại những bất cập trong đề án đặt, đổi tên đường ở TP.Vũng Tàu và đề xuất phương án điều chỉnh. Đề nghị này đã được UBND tỉnh chấp thuận bằng văn bản số 2049/UBND-VP ngày 11/3/2019.

Theo ông Hoàng Xuân Nguyễn, Phó Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu (chủ đầu tư đề án), hiện nay, đơn vị đang khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh những tồn tại trong việc đặt, đổi tên đường. Hướng điều chỉnh sắp tới là chủ đầu tư sẽ nghiên cứu không dùng số đếm hoặc tên người, tên sự kiện, địa danh gắn với thứ tự số đếm để đặt tên đường trên địa bàn thành phố. Số đếm gắn với tên danh nhân gây phản cảm và không đúng với truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, không phù hợp với nét đẹp và thói quen của cư dân, rất khó xác định vị trí. Không dùng tên cũ đối với những đường nối dài khi đã quá dài và qua giao lộ (thuộc phường khác) mà cần sử dụng tên mới. Những tên mới cho những con đường này cần được lựa chọn tên danh nhân cùng thời kỳ lịch sử, cùng lĩnh vực, cùng sự kiện hoặc địa danh có liên quan với địa bàn xung quanh và với đường được nối dài.

Đối với các khu đô thị hay địa bàn tập trung, có nhiều đường mới cần đặt tên đường thì chọn nhóm tên đường có cùng chủ đề, có nội dung gần giống nhau để đặt tên như các danh nhân cùng một thời kỳ; những sự kiện liên quan nhau cùng một giai đoạn hoặc nhóm địa danh ghi dấu, phản ánh một vấn đề cụ thể nào đó.

Điều chỉnh điểm đầu, cuối tuyến trên đường 2/9 qua các phường 10, 11, 12, Nguyễn An Ninh; đường 28/4 ở xã Long Sơn. Bổ sung thêm tên một số tuyến đường nội bộ trong các dự án nhà ở đã được đầu tư hoàn thiện về hạ tầng giao thông. Xây dựng bộ tiêu chí tuyển chọn tên đường để sử dụng lâu dài, đáp ứng nhu cầu phát triển và mở rộng của TP.Vũng Tàu, nhất là với các khu đô thị hay cụm dân cư tương lai.

Được biết, ngày 8/7 vừa qua UBND TP.Vũng Tàu đã phê duyệt đề cương nhiệm vụ “Đề án điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố”. Trước đó, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cũng đã được phê duyệt vào ngày 2/8. Như vậy, từ nay đến cuối năm, chủ đầu tư đề án là Phòng Quản lý đô thị TP.Vũng Tàu sẽ khẩn trương thực hiện việc điều chỉnh đặt, đổi tên đường trên địa bàn thành phố và phấn đấu hoàn thành vào giữa năm 2020.

Bài, ảnh: PHƯƠNG ANH

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201908/gian-nan-viec-dieu-chinh-ten-duong-868861/