Gian nan tìm kiếm 12 công nhân mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3

Sau 1 ngày nỗ lực, công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 lại phải tạm dừng do thời tiết bất lợi, trời mưa to.

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Ngọc Minh

Chủ tịch UBND tỉnh Phan Ngọc Thọ chia sẻ mất mát của gia đình các nạn nhân tại hiện trường tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3. Ảnh: Ngọc Minh

Trưa 31/10, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, do trời mưa to các lực lượng tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 phải tạm rút về Thủy điện Rào Trăng 4.

Đây là lần thứ 3 công tác tìm kiếm 12 công nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền) bị gián đoạn vì thời tiết bất lợi do bão lũ, trời mưa to.

Gần đây nhất, sau khi tạm dừng hoạt động tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích do ảnh hưởng của cơn bão số 9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan tiếp tục khẩn trương triển khai các hoạt động tìm kiếm 12/17 người đang còn mất tích sau vụ sạt lở đất tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Ngay khi hoạt động tìm kiếm tiếp tục triển khai trở lại sau bão số 9, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ cũng trực tiếp vào hiện trường chỉ đạo công tác tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền).

Một trong những mũi tìm kiếm tại hiện trường

Đáng chú ý, đi cùng đoàn công tác của Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế Phan Ngọc Thọ, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định cùng lãnh đạo Sở, liên ngành vào hiện trường lần này (sáng 30/10) có 10 thân nhân của những người đang mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3.

Trong ngày, lực lượng cứu nạn, cứu hộ thuộc Quân khu 4, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an tỉnh và các đơn vị liên quan cùng các phương tiện tiếp tục đào bới thêm hàng chục m3 đất đá, đội chó nghiệp vụ cũng đã vào hỗ trợ công tác tìm kiếm tại hiện trường, nhưng vẫn chưa phát hiện thêm thi thể nạn nhân nào.

Đến sáng 31/10 trời mưa to không thực hiện công tác tìm kiếm được nên các lực lượng tìm kiếm các nạn nhân còn mất tích tại Thủy điện Rào Trăng 3 đã rút về thủy điện Rào Trăng 4.

5 nạn nhân tìm thấy đã xác định được danh tính

Theo báo cáo của Công ty CP Thủy Điện Rào Trăng 3, do thời tiết mưa kéo dài, nên vào lúc 0h30 ngày 12/10 tại khu nhà điều hành thuộc Thủy điện Rào Trăng 3 (xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) xảy ra tai nạn sạt lở đất.

Trong 17 người mất tích tại thủy điện Rào Trăng 3, đến nay lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 5 nạn nhân.

Nạn nhân đầu tiên được tìm thấy và xác định danh tính là anh Trần Văn Lộc (SN 1995, trú xã Nam Nung, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông).

4 nạn nhân được tìm thấy sau đó cũng đã xác định danh tính và bàn giao cho gia đình mai táng, gồm: Đặng Hữu Phong (SN 1994, trú tại Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị), Nguyễn Bá Tuyến (SN 1989, trú xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế), Trương Đình Nội (SN 1986, trú xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) và Nguyễn Vũ Đăng Khoa (SN 1997, trú tại đường Ngự Bình, phường Phước Vĩnh, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế).

Danh sách 12 nạn nhân còn mất tích

Trong 12 nạn nhân còn mất tích trên có 5 người ở tỉnh Thừa Thiên Huế, gồm: Phan Chí Thanh (SN 1996, trú tại Lương Văn Can, phường An Cựu, TP Huế), Lê Văn Phú (SN 1995, trú tại tổ 16, khu vực 4, phường Xuân Phú, TP Huế), Huỳnh Ngọc Quý (SN 1993, trú tại xã Dương Hòa, thị xã Hương Thủy), Ngô Viết Huy (SN 1996, trú tại tổ 8, phường Thủy Châu, thị xã Hương Thủy), Nguyễn Thái Học (SN 1981, trú tại thôn Trạch Thượng 2, huyện Phong Điền).

2 người ở tỉnh Quảng Trị, gồm: Đặng Hữu Nam (SN 1991, trú tại Xuân Hòa, xã Gio An, huyện Gio Linh), Bùi Đức Thọ (SN 1995, trú tại thôn Nhan Biều, xã Triệu Thượng, huyện Triệu Phong).

2 người ở tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Lê Văn Sáng (SN 1985, trú tại xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà), Lê Thanh Hải (SN 1983, trú tại xóm Xuân Tây, xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà).

2 người ở tỉnh Thanh Hóa, gồm: Tạ Văn Nghĩa (SN 1998, trú tại xã Nga Phú, huyện Nga Sơn), Lê Văn Thịnh (SN 1995, trú tại xã Nga Thái, huyện Nga Sơn).

1 người ở tỉnh Đắk Lắk là: Lê Đình Hà (SN 1990, trú tại phường Thiện An, thị xã Buôn Hồ).

Duy Lợi

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/gian-nan-tim-kiem-12-cong-nhan-mat-tich-tai-thuy-dien-rao-trang-3-d484534.html